Thứ 7, 20/04/2024 16:36:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 18:26, 15/05/2020 GMT+7

Thủ tướng chỉ đạo không được "ép dân ký đơn từ chối" nhận hỗ trợ của Nhà nước

Thứ 6, 15/05/2020 | 18:26:00 325 lượt xem

BPO - Hôm nay (15-5), Bộ Y tế công bố có thêm 25 ca nhiễm mới Covid-19. Đây là những công dân Việt Nam, đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng. Như vậy, đến nay Việt Nam có tổng cộng 313 ca nhiễm Covid-19, hiện vẫn đang điều trị 53 trường hợp.

Trong số 25 ca nhiễm mới, có 24 ca là hành khách về nước từ Nga, đều cách ly ngay khi nhập cảnh. Trường hợp còn lại là hành khách trên chuyến bay VN0088 từ Dubai về nước từ hôm 3-5, được cách ly tại Bạc Liêu ngay khi nhập cảnh.

Liên quan đến bệnh nhân 91 người Anh, chiều nay, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia cho biết đã nhận được gần 50 lời đề nghị được tặng một phần phổi của bản thân để ghép cho bệnh nhân này. Theo thông tin từ Trung tâm cho biết, những người đăng ký hiến một phần phổi ở nhiều độ tuổi khác nhau, từ 21 đến 71 tuổi và đến từ nhiều ngành nghề khác nhau; có người là bác sĩ, điều dưỡng, nhà báo, có người là bộ đội... Một số cá nhân còn bày tỏ được góp kinh phí nếu ca ghép được triển khai.

Trong một diễn biến khác, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá trong thời gian gần một tháng vừa qua, việc triển khai thực hiện mục tiêu kép phòng, chống dịch Covid-19 đồng thời đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội đã được triển khai có hiệu quả, không để đứt gãy nền kinh tế trong nước. Đội ngũ cán bộ, nhân viên, y, bác sĩ, lực lượng quân đội và nhiều cơ quan, địa phương, đặc biệt là thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đã có những biện pháp hỗ trợ cách ly tập trung hiệu quả, nhất là đối với các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam. Việc triển khai kịp thời gói hỗ trợ an sinh xã hội đem lại ý nghĩa to lớn, hiệu quả cao; đi đôi với tích cực phòng, chống thất thoát, tham nhũng, lạm dụng trong quá trình triển khai.

Thủ tướng cũng yêu cầu các cấp chính quyền không được "ép dân ký đơn từ chối" nhận hỗ trợ của Nhà nước, nếu các trường hợp này bị phát hiện thì các cấp chính quyền sẽ bị xử lý nghiêm.

Tình hình chung của dịch Covid-19 trên thế giới vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, số ca nhiễm vẫn tiếp tục tăng lên mỗi ngày, đến nay đã có hơn 4,5 triệu ca nhiễm, khiến hơn 300.000 người tử vong.

Nhà chức trách Ukraine thông báo hiện có hơn 100 trẻ sơ sinh ra đời theo diện mang thai hộ đang bị mắc kẹt lại nước này khi cha mẹ người nước ngoài không thể đón các bé về sau khi quốc gia Đông Âu này đóng cửa biên giới từ tháng 3 để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan. Nhiều quốc gia tại châu Âu không ủng hộ hình thức mang thai hộ nhưng tại Ukraine coi đây là một hoạt động hợp pháp. Do đó, nước này thời gian qua trở thành điểm đến của rất nhiều người nước ngoài mong muốn tìm kiếm những bà mẹ mang thai và sinh con hộ.

Tình hình dịch Covid-19 ở châu Mỹ cũng đang diễn biến vô cùng phức tạp. Trong 24 giờ qua, Mexico có thêm 2.409 ca nhiễm mới, trong khi số ca tử vong cũng lên đến 4.477, tăng 257 ca và là ngày có số ca tử vong và nhiễm cao nhất kể từ khi phát hiện trường hợp đầu tiên. Chính phủ Mexico dự kiến dỡ bỏ biện pháp giãn cách xã hội vào ngày 30-5 tới. Tuy nhiên, theo kết quả thăm dò dư luận, 73% số người dân đều mong muốn kéo dài thời gian giãn cách xã hội.

Trong khi đó, Brazil cũng ghi nhận số ca nhiễm mới trong một ngày cao kỷ lục, với 13.944, nâng tổng số ca nhiễm lên 202.918, trong đó 13.933 ca tử vong.

  • Từ khóa
63889

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu