Thứ 6, 29/03/2024 16:28:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:32, 04/03/2020 GMT+7

Thủ lĩnh thanh niên nhiệt huyết

Khắc Bảy
Thứ 4, 04/03/2020 | 14:32:00 494 lượt xem
BPO - Gần 13 năm gắn bó với công tác đoàn, anh Vương Ngọc Toại (SN1988), Phó bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Đồng Phú luôn tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, được cấp trên đánh giá cao và đoàn viên, thanh niên, nhân dân trong huyện quý mến.

Từ khi là sinh viên Trường cao đẳng Sư phạm Bình Phước, anh Toại đã tích cực tham gia công tác đoàn và là Phó bí thư Đoàn trường. Không chỉ hoàn thành tốt các môn học, anh đã cùng Ban Chấp hành Đoàn trường xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, xuyên suốt trong từng năm học. Ngoài ra, anh có nhiều sáng tạo trong việc thu hút, tập hợp thanh niên tham gia các hoạt động phong trào: đền ơn đáp nghĩa, tri ân thầy cô, quỹ nhân ái, học bổng sinh viên nghèo vượt khó, tổ chức thi đua nhân ngày 20-11...

Anh Vương Ngọc Toại (thứ 2 từ phải sang) cùng đoàn cán bộ thuộc Huyện đoàn tặng hoa Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ huyện Đồng Phú nhân kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27-2)

Tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm Toán - Lý năm 2010, anh được phân công giảng dạy tại Trường THCS Thuận Phú, huyện Đồng Phú. Với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh được bầu làm Phó bí thư Đoàn xã Thuận Phú, phụ trách khối trường học. Anh luôn chú trọng phát động phong trào “Dạy tốt - học tốt” và quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và các hoạt động truyền thống cho đoàn viên, thanh niên, như: Triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức tọa đàm về vai trò của tổ chức đoàn trong việc phối hợp giáo dục đạo đức cho học sinh, tư vấn và định hướng nghề nghiệp...

Năm 2013, anh được điều động về công tác tại Nhà thiếu nhi huyện và được bổ nhiệm làm Phó giám đốc, rồi Phó chủ tịch Hội đồng Đội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Đồng Phú. Từ năm 2016 đến nay, anh là Phó bí thư Huyện đoàn Đồng Phú. Anh Toại cho biết: Khi nhận nhiệm vụ mới, khó khăn lớn nhất là tăng cường khả năng tập hợp, đoàn kết thanh niên vì đoàn viên, thanh niên chủ yếu tập trung làm kinh tế không có thời gian tham gia tổ chức đoàn, hội; các chế độ, chính sách hỗ trợ đoàn viên, thanh niên còn hạn chế.

Nghĩ là làm, anh đã xây dựng ý tưởng và thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực. Anh tham mưu Ban Thường vụ Huyện đoàn đổi mới mô hình sinh hoạt theo hướng mở, các buổi sinh hoạt đoàn chỉ như một buổi trao đổi kinh nghiệm, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao... tạo sân chơi và thu hút đoàn viên thanh niên. Đặc biệt, Huyện đoàn đã xây dựng được các đội, nhóm theo sở thích về: văn hóa, thể thao, nghề nghiệp... Bên cạnh đó, các cơ sở đoàn, hội đã thành lập trang facebook, zalo... thường xuyên cập nhật hoạt động từ cơ sở, trong đó có các hoạt động văn nghệ, thể thao, giới thiệu mô hình kinh tế hiệu quả... Nhiều thanh niên nhận thấy các hoạt động ý nghĩa đã tương tác với trang facebook. Đến nay, trên địa bàn huyện đã thành lập 140 câu lạc bộ, đội, nhóm, như: vần đổi công, trồng điều, chăn nuôi, khởi nghiệp, văn nghệ, bóng đá... Tại các trường học thành lập đội, nhóm hỗ trợ học tập... Bên cạnh đó, anh Toại còn tham mưu phối hợp tổ chức nhiều hoạt động đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho hàng ngàn đoàn viên thanh niên. Đồng thời, Huyện đoàn Đồng Phú đang quản lý 37 tổ vốn vay ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, với hơn 40 tỷ đồng, tạo điều kiện cho nhiều đoàn viên thanh niên vay phát triển kinh tế. Hiện nay, 80% đoàn xã, thị trấn có mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, nhiều mô hình cho thu lãi hàng tỷ đồng mỗi năm, giải quyết việc làm cho nhiều thanh niên tại địa phương.

Anh Toại cho biết: Các câu lạc bộ, đội, nhóm đã giúp đoàn viên, thanh niên thể hiện tài năng trên từng lĩnh vực và khả năng tập hợp, phát huy sở trường, tạo lập các mối quan hệ...

Với sự nhiệt tình, tâm huyết trong công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi, anh Vương Ngọc Toại được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp. Đặc biệt, năm 2019, anh được Tỉnh đoàn tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu.

  • Từ khóa
2385

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu