Thứ 3, 23/04/2024 15:10:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 16:42, 19/04/2018 GMT+7

Thủ lĩnh thanh niên năng động

Thứ 5, 19/04/2018 | 16:42:00 197 lượt xem
BP - Quê ở Hà Tây, năm 2002, anh Vũ Văn Xuân (1987) theo cha mẹ vào Bình Phước lập nghiệp tại ấp Phước Tân, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú. Thời gian này, anh tham gia sinh hoạt tại Chi đoàn ấp Phước Tân. Với bản tính nhanh nhẹn, hoạt bát, hòa đồng, lại có năng khiếu văn nghệ, năm 2010 anh được bầu làm Phó bí thư Chi đoàn và năm 2012 là Bí thư Chi đoàn ấp.

Anh Xuân luôn năng nổ, nhiệt tình, xây dựng các giải pháp tập hợp thanh niên vào tổ chức đoàn. Anh thành lập các đội, nhóm theo sở thích, như: nhóm văn nghệ, thể thao tạo sân chơi bổ ích, gắn kết đoàn viên thanh niên trong ấp. Trước các buổi sinh hoạt đoàn, anh thường tổ chức giao lưu văn nghệ, hái hoa dân chủ, các trò chơi tạo không khí thoải mái, vui vẻ cho đoàn viên. Đối với những đoàn viên, thanh niên hoàn cảnh khó khăn, anh vận động chi đoàn hỗ trợ cho vay vốn không lấy lãi, cây - con giống, ngày công lao động để phát triển kinh tế, từ đó đoàn viên thêm gắn bó với tổ chức đoàn. Hằng năm, chi đoàn phát động phong trào “Nuôi heo đất”, tùy điều kiện mỗi người đóng góp quỹ hỗ trợ đoàn viên khó khăn, hoạn nạn, thăm hỏi và tặng quà gia đình chính sách, khó khăn trong ấp. Anh còn cùng một số đoàn viên góp vốn mở quán cà phê tại thị xã Đồng Xoài để tăng thu nhập. Từ nhiều hoạt động phong trào thiết thực, hiệu quả, Chi đoàn ấp Phước Tân luôn được Đoàn xã Tân Phước đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Anh Vũ Văn Xuân chăm sóc chuối cấy mô

Năm 2014, anh lập gia đình và được cha mẹ cho 8 sào điều hơn 10 năm. Một lần đến tỉnh Đồng Nai thăm bà con, nhận thấy giống chuối cấy mô cho năng suất cao, hình thức đẹp và giá “nhỉnh” hơn chuối thường từ 3.000-4.000 đồng/kg, anh quyết định chặt bỏ 8 sào điều già, năng suất thấp để trồng chuối. Lúc đầu anh đầu tư trồng 800 gốc chuối với giá 18 ngàn đồng/gốc. “Ban đầu tôi cũng lo lắng, không biết chuối có phù hợp thổ nhưỡng, khí hậu ở Bình Phước không. Qua tìm hiểu kỹ thuật trồng và chăm sóc chuối ở Đồng Nai, tham khảo thêm thông tin trên mạng, tôi thuê thợ khoan lỗ sâu 50cm, đường kính 40cm, bỏ 3kg phân bò khô vào mỗi gốc, trồng với mật độ cây cách cây 2m, hàng cách hàng 2,5m. Với 800 gốc tôi trồng được khoảng 2 sào” - anh Xuân cho biết. Khi chuối sống và cao khoảng 40cm, anh bón thêm phân đạm tổng hợp, hỗ trợ chuối phát triển nhanh. Lúc chuối trưởng thành, bón mỗi gốc 1kg phân đạm tổng hợp. Chuối thường thu hoạch vào mùa khô, vì vậy anh chú ý cung cấp đủ nước để cây nuôi dưỡng trái đạt năng suất cao. Nhờ thực hiện đúng quy trình kỹ thuật nên vườn chuối luôn xanh tốt. Đến nay, chuối đã bắt đầu cho thu hoạch, thương lái đến vườn thu mua với giá 12 ngàn đồng/kg. Với 2 sào chuối cấy mô, anh dự kiến thu khoảng 60 triệu đồng và sẽ mở rộng trồng chuối hết 8 sào đất của gia đình.

Năng động trong cách nghĩ, cách làm, từ 300m2 đất đối diện cổng Trường tiểu học Tân Phước (Đồng Phú), anh mở quán giải khát phục vụ phụ huynh, học sinh, thầy cô giáo tại trường và người dân lân cận. Vừa làm vừa lắng nghe ý kiến góp ý của khách, vợ chồng anh lên menu nước giải khát phong phú, phù hợp, chất lượng nên quán luôn đông khách, đem lại nguồn thu khoảng 6 triệu đồng/tháng. Anh còn đầu tư xe ôtô chuyên chở hàng thuê cho người dân quanh vùng để tăng thu nhập.

Chị Đinh Thị  Phượng, Bí thư Đoàn xã Tân Phước đánh giá: Nhạy bén, cần cù trong sản xuất, nhiệt tình, gương mẫu trong hoạt động đoàn, anh Xuân đã góp phần quan trọng giúp Chi đoàn ấp Phước Tân đi lên. Anh là gương sáng cho đoàn viên, thanh niên trong xã học tập, noi theo về ý chí và khát vọng làm giàu chính đáng trên quê hương”.

Thanh Sơn

  • Từ khóa
82096

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu