Thứ 4, 17/04/2024 01:21:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 06:20, 28/05/2020 GMT+7

Thủ lĩnh đoàn - hội nhiệt huyết

Mai Hoàng Mỹ
Thứ 5, 28/05/2020 | 06:20:00 477 lượt xem
BPO - Hơn 6 năm gắn bó với công tác đoàn tại địa phương, anh Nguyễn Tấn Hiếu, Bí thư Đoàn thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh đã phát huy tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ, luôn có nhiều ý tưởng sáng tạo, góp phần đưa công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thị trấn phát triển vững mạnh.

Tham gia công tác đoàn từ năm 2007, đoàn viên Nguyễn Tấn Hiếu luôn năng nổ, nhiệt tình trong các phong trào hoạt động đoàn. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng (tháng 8-2013), năm 2014 Hiếu về tham gia công tác đoàn tại địa phương, nhanh chóng tạo được lòng tin của lãnh đạo địa phương và được đoàn viên tín nhiệm. Tháng 8-2014, anh được bầu làm Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thị trấn Lộc Ninh và là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Lộc Ninh.

Là cán bộ đoàn năng động, nhiệt huyết, gần gũi và sâu sát với thanh niên, anh Hiếu luôn trăn trở làm thế nào để thu hút thanh niên đến với tổ chức đoàn và đưa hoạt động đoàn tại địa phương ngày càng phát triển. Vì vậy, anh đã cùng Ban Chấp hành Đoàn thị trấn tham mưu Đảng ủy, UBND thị trấn nhiều cách làm hay, sáng tạo.

Anh Nguyễn Tấn Hiếu (thứ 2 từ trái qua, tính từ tấm bảng vào) cùng thanh niên huyện Lộc Ninh ra quân thực hiện Ngày thứ bảy tình nguyện

Để góp phần xây dựng đô thị văn minh, anh đã huy động nguồn lực đoàn viên thanh niên địa phương thực hiện nhiều hoạt động xã hội, như: “Tiếp sức mùa thi”, chiến dịch “Vì đàn em thân yêu”, “Tiếp bước đến trường”. 3 năm qua (2017-2019), anh đã vận động xây dựng 5 công trình thanh niên “Xe đạp tình bạn” và 2 tuyến đường tự quản “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Đặc biệt, Đoàn thị trấn phối hợp tham gia công trình “Suối yêu thương” tại chợ Lộc Ninh được bình chọn vào top 10 thi hình ảnh, công trình “Phòng, chống rác thải nhựa” do Trung ương Đoàn phát động. Đơn vị còn tổ chức 14 buổi tuyên truyền về pháp luật, 5 diễn đàn đối thoại, 5 hội thi thể dục thể thao, 8 hội thi văn hóa - văn nghệ, 36 buổi dạy kỹ năng, 22 hoạt động về nguồn, 28 hoạt động thiện nguyện, 80 buổi lao động Ngày chủ nhật xanh và thứ bảy tình nguyện... Vận động tặng hơn 500 phần quà cho gia đình khó khăn, chính sách, hơn 40 bao quần áo cũ, vật dụng sinh hoạt, dụng cụ học tập; 5 xe đạp, 10.000 tập trắng tặng thiếu nhi có thành tích tiến bộ trong học tập; tặng 26 suất học bổng (500 ngàn đồng/suất); 56 phần quà (sách giáo khoa mới, tập trắng, viết, trị giá 300 ngàn đồng/phần), tổ chức các diễn đàn “Điều em muốn nói”, liên hoan tiếng hát “Hoa phượng đỏ”, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh, thiếu nhi địa phương. Tổng trị giá các hoạt động tình nguyện hơn 350 triệu đồng.

Ngoài ra, anh Hiếu còn phối hợp với Nhóm kỹ năng của Hội Liên hiệp Thanh niên thị trấn Lộc Ninh, chi đoàn tổ chức trò chơi dân gian, dạy kỹ năng phòng vệ, nhảy dân vũ, múa hát tập thể kết hợp với Câu lạc bộ “Ông kể, cháu nghe” nói chuyện về lịch sử truyền thống huyện Lộc Ninh... thu hút 13.000 lượt thanh, thiếu nhi tham gia. Với ý nghĩa “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, từ năm 2017 đến nay, anh Hiếu đã tham gia 4 lượt hiến máu tình nguyện và vận động 85 trường hợp cùng tham gia hiến máu.

Với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, thủ lĩnh đoàn - hội Nguyễn Tấn Hiếu đã tích cực học tập, nghiên cứu và có nhiều giải pháp, sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn. Điển hình như sáng kiến “Rèn luyện lý tưởng, kỹ năng cho thanh niên trước khi kết nạp Đoàn trong giai đoạn mới” được UBND huyện Lộc Ninh công nhận năm 2018 và được áp dụng nhằm giáo dục thanh niên kỹ năng mềm. Sáng kiến “Một số kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên mới và công tác đoàn kết, tập hợp, tổ chức sân chơi cho thanh, thiếu nhi” được UBND huyện công nhận năm 2019. Sáng kiến được triển khai nhằm vận dụng các nguồn lực xã hội và sức trẻ, nhiệt huyết của đoàn viên mới, tạo dựng uy tín của tổ chức đoàn với xã hội trong thời kỳ mới.

Sau hơn 6 năm gắn bó với công tác đoàn tại địa phương, anh Hiếu đã được Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tặng nhiều bằng khen; 2 năm được UBND huyện công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và được tặng nhiều giấy khen. Đặc biệt, năm 2019, anh là một trong 9 đảng viên trẻ của huyện Lộc Ninh được tỉnh tuyên dương “Đảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh Bình Phước”; năm 2017 được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam công nhận huấn luyện viên cấp I Trung ương Hội và đoạt giải ba tại hội thi tin học cán bộ, công chức trẻ toàn quốc.

  • Từ khóa
83058

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu