Thứ 4, 24/04/2024 02:57:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 06:24, 03/08/2018 GMT+7

NGƯỜI BÌNH PHƯỚC NÓI LỜI HAY, LÀM VIỆC TỐT

Thủ lĩnh áo xanh

Thứ 6, 03/08/2018 | 06:24:00 270 lượt xem
BP - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, đi sâu vào đời sống xã hội, trên địa bàn huyện Bù Gia Mập đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu. Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, Bí thư Đoàn xã Bình Thắng (Bù Gia Mập) Lê Thị Bích Hồng là điển hình tiêu biểu về tinh thần vượt khó, tích cực “chèo lái” đưa tổ chức đoàn ngày một phát triển, xứng danh thủ lĩnh áo xanh.

Quê ở Hà Tây, năm 1991, vì hoàn cảnh chị Lê Thị Bích Hồng theo gia đình vào sinh sống và lập nghiệp tại xã vùng sâu Bình Thắng. Năng nổ, nhiệt tình, muốn được rèn luyện bản thân đóng góp cho xã hội, chị Hồng tham gia tổ chức đoàn tại địa bàn và nhanh chóng trở thành cánh tay đắc lực góp phần vào sự phát triển của tổ chức. Chị Hồng chia sẻ: “Thời gian đầu khi tôi đảm nhận cương vị Bí thư Đoàn xã, vì kinh tế còn nhiều khó khăn nên mọi người không mặn mà với hoạt động xã hội, đối với công tác đoàn lại càng khó. Thế nhưng nhờ gia đình tạo điều kiện, bên cạnh đó tổ chức đoàn lại gắn bó, đoàn kết nên tôi gặt hái được nhiều thành quả”.

Chị Lê Thị Bích Hồng (thứ 4 từ trái qua) tổ chức thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nở nhân Ngày thương binh - liệt sĩ

Trưởng thành từ phong trào ở cơ sở, chị Hồng luôn xác định học và làm theo Bác từ những việc làm giản dị hằng ngày và không ngừng học tập, hoàn thiện mình. Qua đó, bằng sự sáng tạo và nhiệt tình trong công tác, chị đã đưa hoạt động đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của xã đi vào nền nếp, được đoàn cấp trên đánh giá cao. Chị đã cùng Ban Chấp hành Đoàn xã tổ chức thực hiện nhiều phong trào, hoạt động hấp dẫn, sôi nổi, thu hút đông đoàn viên thanh niên, thiếu nhi tham gia, đặc biệt là phong trào xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Chỉ tính trong năm 2017, chị Hồng đã phối hợp vận động xây dựng và đưa vào sử dụng 4 công trình “Thắp sáng đường quê” tại thôn 2A, thôn 3 với tổng trị giá trên 116 triệu đồng, góp phần vào chương trình xây dựng nông thôn mới của xã. Đề ra kế hoạch, phối hợp tổ chức các đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà 2 Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, hộ khó khăn với tổng trị giá hơn 15 triệu đồng. Dịp lễ, tết, chị Hồng tích cực vận động, phối hợp các chi đoàn bạn, chi đoàn kết nghĩa tổ chức ngày hội “Vui tết Trung thu”, “Bánh chưng xanh”, “Áo ấm mùa đông” với nhiều hoạt động ý nghĩa. Qua đó, đã trao hơn 1.120 phần quà, gần 1.300 đồ dùng học tập, nhiều suất học bổng tặng trẻ có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức nhiều sân chơi bổ ích dịp hè...

Là địa bàn vùng sâu với nhiều khó khăn, dân cư thưa thớt, kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, vì vậy, việc tập hợp, thu hút thanh thiếu niên tham gia tổ chức đoàn cũng là vấn đề nan giải. Học Bác tinh thần đoàn kết, từ điều kiện thực tế, chị Hồng tích cực đổi mới phương thức sinh hoạt, tăng cường tuyên truyền, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, thiện nguyện... thu hút đông thanh niên tham gia. Đến nay, sau hơn 6 năm gắn bó với tổ chức đoàn, chị Hồng đã xây dựng được lực lượng đoàn viên thanh niên với 13 câu lạc bộ, đội, nhóm, 2 đội hình xung kích và 2 sáng kiến kinh nghiệm áp dụng trong công tác thanh niên cùng những đóng góp thiết thực, ý nghĩa... “Để việc học và làm theo Bác lan tỏa tới từng đoàn viên thanh niên, ngoài quán triệt đầy đủ văn bản, nhiệm vụ công tác theo tháng, quý, tôi còn đa dạng hóa hình thức để các bạn dễ dàng tiếp thu như: lồng ghép  tuyên truyền các đức tính của Bác qua các buổi tình nguyện, phong trào đoàn, phát động nhiều hoạt động tương thân tương ái, vì cộng đồng” - chị Hồng cho biết thêm.

Bên cạnh đó, chị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc mọi lúc, mọi nơi. Cuộc họp hằng tháng, chị Hồng đều đánh giá kết quả làm được, chưa được của các chi đoàn, tự kiểm điểm bản thân, lấy ý kiến đóng góp của tập thể và đề ra kế hoạch cho tháng tiếp theo. Với sự nỗ lực, 2 năm liền chị Hồng đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở cùng nhiều bằng khen, giấy khen các cấp khen thưởng. Vinh dự hơn tháng 3-2018, chị Hồng là đại diện duy nhất của tỉnh đạt giải thưởng Lý Tự Trọng - phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn và cùng 86 cán bộ đoàn của nhiều tỉnh, thành về báo công với Bác tại thủ đô Hà Nội.

Trà Giang

  • Từ khóa
82151

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu