Thứ 3, 16/04/2024 18:58:26 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:56, 30/03/2020 GMT+7

Thông qua kịch bản kế hoạch điều hành kinh tế trước tình hình Covid-19

Nguyễn Tấn - Trung Quang
Thứ 2, 30/03/2020 | 16:56:00 302 lượt xem
BPO - Để chủ động trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 đề ra trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, chiều nay 30-3, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành liên quan để thông qua kịch bản điều hành kinh tế - xã hội tỉnh năm 2020. Cùng dự có các Phó chủ tịch UBND tỉnh: Huỳnh Anh Minh, Trần Tuyết Minh, Trần Văn My.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến khó lường, UBND tỉnh Bình Phước đã đặt ra 2 kịch bản. Theo đó, kịch bản 1 được giả định: Trong quý 2/2020, dịch Covid-19 được không chế thì dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2020 của tỉnh sẽ đạt 8%, thu ngân sách nhà nước ước đạt 10.000 tỷ đồng, hoàn thành mục tiêu nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh đề ra. Cụ thể hơn, khi đó tốc độ tăng trưởng của ngành nông, lâm, thủy sản sẽ tăng 5%; công nghiệp và xây dựng tăng 13,7%; dịch vụ tăng 5,3%... Tuy nhiên, để đạt được kết quả của kịch bản 1 đề ra thì trong 6 tháng cuối năm tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh phải tăng 8,3%, các hoạt động sản xuất, kinh doanh phải được cải thiện mạnh mẽ…

Trong khi đó, kịch bản 2 được tỉnh đặt ra với giả định là dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp kéo dài qua quý 3 và đến quý 4/2020 tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2020 của tỉnh ước chỉ đạt 6,8%, giảm 1,2% so với kế hoạch; thu ngân sách chỉ đạt 9.100 tỷ đồng, hụt 900 tỷ đồng so với mục tiêu đề ra…

Mặc dù xây dựng 2 kịch bản để ứng phó nhưng UBND tỉnh vẫn nhận định, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh nhiều khả năng chỉ đạt 6,8% như kịch bản thứ 2 vì ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19. Do đó, UBND tỉnh đã đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho những tháng còn lại năm 2020, đó là: Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe và triển khai có hiệu quả những biện pháp chủ động phòng, chống bệnh Covid-19; chỉ đạo và giải quyết kịp thời, khai thông các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục rà soát, thay đổi, bổ sung chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư; khẩn trương triển khai thực hiện việc gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp cho người nộp thuế theo đúng quy định; quyết liệt chỉ đạo công tác thu ngân sách địa phương…

Sau khi trình bày 2 kịch bản, các thành viên dự họp đã thống nhất cần phải đề ra thêm kịch bản thứ 3 nếu tình hình có thể xấu hơn xảy ra với tốc độ tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 6% và tổng thu ngân sách trong năm 2020 đạt 8.500 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền cho rằng: Mặc dù gặp áp lực lớn cho nền kinh tế vì ảnh hưởng dịch Covid-19, nhưng không vì thế mà tỉnh Bình Phước không có biện pháp vượt khó. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành và từng địa phương trong tỉnh cần quyết tâm hơn để đảm bảo nền kinh tế giữ được các chỉ tiêu đề ra. Song song đó, hệ thống ngân hàng phải vào cuộc để khơi thông gói hỗ trợ kích cầu 250.000 tỷ đồng của Chính phủ cho doanh nghiệp trong tỉnh vượt khó. Và nếu tình huống của kịch bản thứ 3 xảy ra thì buộc phải tính đến việc cắt giảm chi tiêu thường xuyên và đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2020 nhưng phải trên tinh thần cân nhắc kỹ lưỡng, thận trọng.

  • Từ khóa
33250

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu