Thứ 6, 19/04/2024 01:42:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 00:00, 13/01/2012 GMT+7

Thêm một dự án phục vụ du lịch sinh thái

Thứ 6, 13/01/2012 | 00:00:00 253 lượt xem

Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh vừa nghiệm thu dự án “Mở rộng mô hình vườn sưu tập những cây gỗ tiêu biểu của rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới khu vực tỉnh Bình Phước” vào chiều 12-1-2012.

Đây là đề tài tiếp tục xây dựng dựa trên đề tài “Xây dựng vườn sưu tầm những cây gỗ tiêu biểu của rừng kín thường xanh mưu, ẩm nhiệt đới nhằm mục đích bảo tồn da dạng sinh học, phục vụ du lịch sinh thái và nghiên cứu khoa học của tỉnh Bình Phước” do PGS.TS Nguyễn Văn Thêm, trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh làm chủ nhiệm từ năm 2005 trên diện tích 5ha với 75 loài.

Đề tài đã tiến hành chọn 16 loài cây bản địa có giá trị kinh tế và phù hợp với điều kiện của tỉnh tại vườn sưu tập. Dự án trồng được 11 loài gỗ quý có giá trị kinh tế cao như: trắc hoa, sưa, gõ đỏ, cẩm lai, trắc bông, giáng hương…

Các thành viên tham dự cuộc họp cũng như các phản biện đều cho rằng, dự án có giá trị khoa học và giá trị ứng dụng cao, có ý nghĩa thiết thực đối với việc trồng rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.

Theo ông Bùi Văn Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học tỉnh, trong nội dung nghiên cứu, ban chủ nhiệm dự án chưa đưa ra được các luận cứ khoa học về sự chênh lệch số lượng, của từng loại rừng. Ban chủ nhiệm dự án chỉ đưa ra kết quả nghiên cứu nhưng lại chưa đưa ra được quy trình, kỹ thuật cũng như rút ra được kinh nghiệm canh tác hay có thể trình diễn cho nhân dân có nhu cầu trồng rừng…

Sau khi phân tích, đánh giá trên cơ sở khoa học, hội đồng đã đồng ý cho nghiệm thu với kết quả đạt nhưng yêu cầu trước khi thông qua ban chủ nhiệm dự án phải viết lại báo cáo theo ý kiến đóng góp của các thành viên hội động khoa học.

N.T

  • Từ khóa
87659

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu