Thứ 5, 28/03/2024 16:53:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 13:15, 07/07/2016 GMT+7

Thể thao Chơn Thành hướng tới tầm cao mới

Thứ 5, 07/07/2016 | 13:15:00 584 lượt xem
BP - Những năm qua, phong trào thể dục thể thao (TDTT) luôn được huyện Chơn Thành quan tâm. Trong đó nổi lên là thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được đông đảo nhân dân hưởng ứng. Nhờ đó, phong trào TDTT ở Chơn Thành phát triển đa dạng, phong phú nhiều loại hình đã góp phần tích cực vào việc nâng cao thể chất cho người dân.

Taekwondo đã và đang đem về cho huyện những thành tích cao
Taekwondo đã và đang đem về cho huyện những thành tích cao

Hằng năm, UBND huyện đều chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp với các đơn vị trên địa bàn triển khai kế hoạch, giải pháp và thực hiện đề án về phát triển TDTT. Song song đó, UBND huyện đẩy mạnh việc phát động nhân dân tham gia cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; tập thể dục buổi sáng, thể dục dưỡng sinh, cầu lông, bóng đá, bóng bàn, quần vợt...

Để phong trào TDTT phát triển hiệu quả, có chiều sâu, UBND huyện Chơn Thành đã đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thể thao, hình thành hệ thống đào tạo, phát triển vận động viên với các môn trọng điểm tạo bước đột phá trong thành tích thi đấu. Ông Phạm Văn Nam, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện cho biết: “Sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành và xã, thị trấn là điều kiện để thay đổi nhận thức người dân về vai trò của thể thao đối với sức khỏe. Qua đó, phong trào TDTT của huyện ngày càng phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng”.

Với phương châm “Lấy địa bàn dân cư làm trung tâm, lực lượng thanh, thiếu niên, học sinh làm nòng cốt”, phong trào tập luyện TDTT đã phát triển mạnh đến các khu dân cư. Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được Chơn Thành gắn với phong trào xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố, khu dân cư, cơ quan, đơn vị văn hóa...

Chơn Thành hiện có 8 sân bóng đá mini, 3 sân bóng đá 11 người, 20 sân cầu lông, 40 sân bóng chuyền, 5 sân tennis, 3 hồ bơi và nhiều sân chơi thể thao. Hiện toàn huyện có khoảng 30% số dân tham gia tập luyện TDTT thường xuyên; 5 đội tuyển võ thuật, 61 câu lạc bộ TDTT quần chúng, 27 câu lạc bộ thẩm mỹ, dưỡng sinh và thể hình đang thu hút hàng ngàn lượt người tham gia.

Hằng năm, huyện tổ chức nhiều giải thể thao dành cho mọi lứa tuổi như: Giải quần vợt, bóng chuyền, việt dã, taekwondo mở rộng, võ thuật cổ truyền mở rộng... thu hút đông đảo nhân dân trong và ngoài huyện tham gia. Những dịp lễ, tết, các ban, ngành, đoàn thể hay tại các xã, thị trấn ở Chơn Thành tổ chức thi đấu cầu lông, bóng đá, bóng chuyền... tạo sân chơi lành mạnh trong sinh hoạt văn hóa tinh thần tại địa bàn.

Tại giải vô địch taekwondo các lứa tuổi cấp tỉnh năm 2015, Chơn Thành đã giành 11 huy chương vàng, 14 huy chương bạc và 20 huy chương đồng. Cũng từ phong trào TDTT ở Chơn Thành đã xuất hiện nhiều gương mặt ưu tú, vận động viên xuất sắc của tỉnh như: Trần Anh Khoa, Trương Văn Kiên, Phạm Đình Hiếu, Tạ Thị Mỹ Trinh, Đặng Thị Phượng... Đặc biệt Đoàn Thị Thùy Trúc đã giành huy chương vàng giải vô địch quốc tế taekwondo mở rộng tổ chức tại Malaysia năm 2013.

Ông Phạm Văn Nam cho biết thêm: Nhờ phong trào tập luyện, thi đấu TDTT phát triển sâu rộng đến khu dân cư ở các xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, trường học trong huyện nên thu hút nhiều người tham gia. Qua đó, thể thao Chơn Thành có cơ hội tuyển chọn những vận động viên xuất sắc để bồi dưỡng, đào tạo thành tài năng cho huyện và tỉnh. Thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa việc tập luyện TDTT thường xuyên. Đồng thời, tăng cường tổ chức các hoạt động TDTT tại cơ sở, vùng nông thôn, dân tộc thiểu số, tạo điều kiện để đông đảo người dân được tham gia tập luyện TDTT.

Vũ Nam

  • Từ khóa
101271

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu