Thứ 4, 24/04/2024 23:27:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:57, 15/06/2020 GMT+7

Thế giới gần 8 triệu ca nhiễm Covid-19

Thứ 2, 15/06/2020 | 09:57:00 380 lượt xem

thế giới ghi nhận hơn 435.177 ca tử vong trong 7.984.432 triệu ca nhiễm virus COVID-19 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Từ 14-6, tình hình dịch bệnh ở Nam Mỹ chưa có dấu hiệu cải thiện, trong khi Trung Quốc ghi nhận thêm tới 36 ca mới liên quan ổ dịch tại khu chợ Tân Phát Địa, thủ đô Bắc Kinh. Đây là con số đáng lo ngại sau một thời gian dài Bắc Kinh không có ca lây nhiệm nội địa nào mới.

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận 2.162.144 ca nhiễm và 117.853 ca tử vong. Hai trong số các bang đông dân nhất ở Mỹ là Texas và Florida tuần này ghi nhận mức tăng ca nhiễm trong một ngày cao kỷ lục, dấu hiệu đáng lo ngại khi tất cả 50 bang của Mỹ đã nới lỏng phong tỏa ở các cấp độ khác nhau. Xu hướng này giải thích tại sao Mỹ tiếp tục ghi nhận hơn 20.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, dù tình hình dịch đã giảm nhiệt tại một số điểm nóng ban đầu như New York.

Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới và tính từ 6h ngày 16-4 đến 6h ngày 15-6, đã tròn 60 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện tại, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 8.792 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 96 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 7.778 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 918 người.

Liên quan đến bệnh nhân 91 - nam phi công người Anh đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Phó Trưởng Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, nam phi công người Anh - bệnh nhân 91 đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục có những phục hồi kỳ diệu.

  • Từ khóa
59218

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu