Thứ 5, 25/04/2024 21:03:33 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 18:47, 25/03/2020 GMT+7

Thành lập các cơ sở cách ly tập trung tại 2 huyện Bù Gia Mập và Hớn Quản

Thanh Liêm
Thứ 4, 25/03/2020 | 18:47:00 349 lượt xem
BPO - Ngày 25-3, Tiến sĩ, bác sĩ Quách Ái Đức, Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã ký các quyết định thành lập cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn 2 huyện Bù Gia Mập và Hớn Quản để phòng chống Covid-19.

Theo đó, tại huyện Bù Gia Mập có 3 cơ sở, gồm: Bệnh xá quân – dân y Đoàn kinh tế Quốc phòng 778, có khả năng tiếp nhận 20 người; doanh trại Đại đội 568 có khả năng tiếp nhận 100 người; Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Bù Gia Mập tại thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, có khả năng tiếp nhận 216 người.

Tại huyện Hớn Quản, khu cách ly tập trung sẽ đặt tại Trường Mẫu giáo Tân Khai B, khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, có khả năng tiếp nhận 96 người.

Các quyết định cũng giao Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 2 huyện Bù Gia Mập và Hớn Quản đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất; cung cấp điện, nước để phục vụ các hoạt động hằng ngày tại khu cách ly tập trung.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Quách Ái Đức, đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh tuy chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm Covid-19, nhưng tất cả các bệnh viện đều trong tư thế sẵn sàng để ứng phó. Hiện nguồn lực bác sĩ đã được tăng cường về các địa phương và đã được tập huấn.

Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiến hành rà soát, nếu phát hiện có người từ vùng dịch bệnh đến Bình Phước sẽ kịp thời cách ly theo dõi.

  • Từ khóa
59002

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu