Thứ 5, 25/04/2024 22:16:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:26, 21/10/2020 GMT+7

Thành đất hình tròn Thuận Phú 2 được công nhận di tích khảo cổ cấp tỉnh

Quang Xuân - Nguyễn Tấn
Thứ 4, 21/10/2020 | 10:26:00 2,109 lượt xem
BPO - Thành đất hình tròn Thuận Phú 2 tại ấp Tân Phú, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú được phát hiện từ đầu năm 2018. Sau thời gian nghiên cứu, cơ quan chức năng xem xét và đủ cơ sở để kết luận, đây là một di tích khảo cổ độc đáo.
Thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Khắc Vĩnh trao Quyết định và Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh cho lãnh đạo UBND xã Thuận Phú và huyện Đồng Phú

Để tạo cơ sở cho việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích này, sáng nay 21-10, tại xã Thuận Phú, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và UBND huyện Đồng Phú tổ chức lễ công bố quyết định và đón nhận bằng xếp hạng di tích khảo cổ cấp tỉnh.

Kết quả nghiên cứu, khảo nghiệm cho thấy, di tích Thành đất hình tròn Thuận Phú 2 có niên đại khoảng từ  3.000 - 3.500 năm. Thành đất này còn khá nguyên vẹn và rõ ràng, cấu trúc độc đáo và tương đối khác lạ khi có đến 3 vòng tròn và 2 hào, (thay vì 2 vòng tròn, 1 hào như đa số những thành đất được phát hiện trước đó). Các nhà nghiên cứu kết luận, đây là một loại hình cư trú của cộng đồng người tiền sử trên vùng đất Bình Phước ngày nay.

Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh Thành đất hình tròn Thuận Phú 2

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố Quyết định số 1819 ngày 29-8-2019 của Chủ tịch UBND tỉnh xếp hạng di tích khảo cổ cấp tỉnh đối với di tích này và trao bằng công nhận di tích cho chính quyền huyện Đồng Phú.

Như vậy, đây là thành đất hình tròn thứ 2 tại huyện Đồng Phú được công nhận là di tích khảo cổ cấp tỉnh. Trước di tích này thì di tích Thành đất hình tròn Thuận Lợi 1 thuộc ấp Thuận Hòa 1, xã Thuận Lợi được phát hiện vào cuối năm 2006, với cấu trúc: 2 hình tròn đắp đồng tâm, được ngăn cách bởi 1 hào sâu và có 3 cửa ra vào cũng đã được công nhận di tích khảo cổ cấp tỉnh vào cuối năm 2019.

Việc đồng loạt phát hiện cũng như kết quả nghiên cứu và công nhận các di tích khảo cổ tại xã Thuận Phú một lần nữa khẳng định những giá trị văn hóa đa dạng, rất quý giá có ý nghĩa nhiều mặt của loại hình di tích trên vùng đất Bình Phước.

  • Từ khóa
111850

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu