Thứ 6, 29/03/2024 04:30:13 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 09:50, 02/04/2016 GMT+7

Thắm tình hữu nghị thanh niên Bình Phước - Chămpasắk

Thứ 7, 02/04/2016 | 09:50:00 169 lượt xem
BP - Từ ngày 30-3 đến 3-4, Đoàn thanh niên tỉnh Bình Phước gồm 50 cán bộ và đoàn viên đại diện cho các cơ sở đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, tình nguyện tại tỉnh Chămpasắk, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Ngày 30-3, Đoàn thanh niên tỉnh Bình Phước do Bí thư Tỉnh đoàn Tôn Ngọc Hạnh làm trưởng đoàn chính thức lên đường sang tỉnh Chămpasắk. Ngày 31-3, Đoàn thanh niên tỉnh Bình Phước đã tổ chức buổi thăm, chào xã giao lãnh đạo tỉnh Chămpasắk. Đón tiếp đoàn có Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Chămpasắk Si Thon Keo Phu Vông. 

Bí thư Tỉnh đoàn Tôn Ngọc Hạnh tặng quà lưu niệm cho Bí thư Tỉnh đoàn Tôn Ngọc Hạnh tặng quà lưu niệm cho Bí thư Đoàn thanh niên tỉnh Chămpasắk Ou Dom Sak Di Vi Xa

Tại buổi tiếp đoàn, Chủ tịch UBMTTQ Si Thon Keo Phu Vông hoan nghênh Đoàn thanh niên tỉnh Bình Phước đến giao lưu và tổ chức hoạt động tình nguyện tại tỉnh Chămpasắk với nhiều hoạt động thiết thực. Cụ thể là tuyên truyền, tư vấn, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 500 người dân nghèo và tặng 300 phần quà cho hộ khó khăn của tỉnh Chămpasắk; tập huấn chuyển giao kỹ thuật ươm, trồng, chăm sóc điều và cao su; tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn, kỹ năng sinh hoạt thanh niên cho Đoàn thanh niên tỉnh Chămpasắk; tổ chức hoạt động giao lưu văn nghệ tìm hiểu văn hóa, lịch sử của 2 nước.

Chủ tịch UBMTTQ Si Thon Keo Phu Vông đánh giá: Chuyến giao lưu và tổ chức hoạt động tình nguyện của Đoàn thanh niên tỉnh Bình Phước nhằm tiếp nối truyền thống đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa 2 đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam - Lào nói chung và giữa đoàn thanh niên 2 tỉnh Bình Phước - Chămpasắk nói riêng.

Chuyến hoạt động tình nguyện của Đoàn thanh niên tỉnh Bình Phước nhằm cụ thể hóa các nội dung đã ký kết trong chương trình kết nghĩa, giao lưu hữu nghị đặc biệt và hợp tác lĩnh vực hoạt động thanh niên giữa 2 tỉnh. Tăng cường các hoạt động xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên tỉnh Bình Phước thông qua các hoạt động xã hội, giao lưu quốc tế nhằm giáo dục đoàn viên thanh niên về mối quan hệ truyền thống đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp đã được 2 nước xây dựng và phát triển.

Thay mặt Đoàn thanh niên tỉnh Bình Phước, Bí thư Tỉnh đoàn Tôn Ngọc Hạnh cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Chămpasắk; đồng thời thông tin đến ngài Chủ tịch UBMTTQ Si Thon Keo Phu Vông về việc đoàn thanh niên 2 tỉnh Bình Phước - Chămpasắk sẽ duy trì các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Qua các hoạt động giao lưu và trao đổi này sẽ góp phần duy trì mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị của thanh niên 2 tỉnh.

Cùng ngày 31-3, Đoàn thanh niên tỉnh Bình Phước đã tham gia buổi giao lưu kinh nghiệm với Đoàn thanh niên tỉnh Chămpasắk. Đoàn thanh niên 2 tỉnh đã có buổi hội đàm nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác thanh niên.

Phát biểu tại buổi giao lưu, Bí thư Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Lào tỉnh Chămpasắk Ou Dom Sak Di Vi Xay vui mừng cho biết: Hoạt động giao lưu, tình nguyện lần này đã nâng tầm phát triển cao hơn trong mối quan hệ thâm giao của đoàn thanh niên 2 tỉnh. Trong thời gian tới, đoàn thanh niên 2 tỉnh sẽ cùng nhau duy trì và tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần xây dựng và vun đắp thêm tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa thanh niên 2 nước nói chung, giữa thanh niên 2 tỉnh Bình Phước - Chămpasắk nói riêng.

Trong không khí cởi mở, đoàn thanh niên 2 tỉnh đã chia sẻ kinh nghiệm về công tác tuyên truyền giáo dục của tổ chức đoàn; công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, nhất là thanh niên công nhân làm việc trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; công tác chăm sóc thiếu niên nhi đồng...

Hồng Phấn

 

  • Từ khóa
81660

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu