Thứ 5, 25/04/2024 06:22:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 18:09, 29/05/2020 GMT+7

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Phước Long lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025:

Tập trung nguồn lực xây dựng thị xã Phước Long sớm trở thành đô thị loại III

Lệ Quyên - Nguyễn Tấn
Thứ 6, 29/05/2020 | 18:09:00 392 lượt xem
BPO - Sau 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đầy trách nhiệm, chiều ngày 29-5, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Phước Long lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc thành công tốt đẹp.
Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước khóa XI ra mắt Đại hội

Trong buổi làm việc sáng ngày 29-5, Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 39 ủy viên.

Đại hội cũng tiến hành thủ tục bầu trực tiếp Bí thư Thị ủy Phước Long khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phạm Thụy Luân, Phó bí thư Thị ủy khóa XI, Chủ tịch UBND thị xã được đại biểu giới thiệu để Đại hội bầu chức danh Bí thư Thị ủy khóa XII; được 39/39 ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XII giới thiệu để bầu chức danh Bí thư Thị ủy. Kết quả, đồng chí Phạm Thụy Luân đã trúng cử chức danh Bí thư Thị ủy Phước Long khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Thị ủy Phước Long Phạm Thụy Luân phát biểu nhận nhiệm vụ

Chiều 29-5, Đại hội đã công bố kết quả cuộc họp Ban chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XII. Theo đó, cuộc họp đã bầu Ban Thường vụ Thị ủy gồm 11 ủy viên; bầu 2 Phó bí thư là các đồng chí: Nguyễn Ngọc Công và Lê Văn Sơn; bầu Ủy ban kiểm tra Thị ủy là 5 đồng chí, trong đó, đồng chí Hoàng Kim Dưỡng tái cử Chủ nhiệm Ủy ban kiểm Thị ủy. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Thị ủy Phước Long Phạm Thụy Luân cho biết, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã sẽ tiếp tục phát huy truyền thống Phước Long anh hùng; tăng cường sự đoàn kết nhất trí, thống nhất tư tưởng và hành động, đổi mới mạnh mẽ tư duy, vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ xã hội; đổi mới phong cách, lề lối làm việc khoa học, gần dân, trọng dân, vì dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm, hoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Thị ủy Phước Long Phạm Thụy Luân tặng hoa cho các đồng chí thôi làm nhiệm vụ Ban chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XI

Đại hội đã thống nhất thông qua phương hướng chung nhiệm kỳ tới là: Tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được sau 45 năm giải phóng, đặc biệt là trong quá trình 10 năm xây dựng và phát triển của thị xã. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững. Tăng cường công tác quân sự, quốc phòng địa phương, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Khai thác, thu hút các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển dịch vụ - du lịch, công nghiệp, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội; bảo vệ và cải thiện môi trường. Tập trung nguồn lực để xây dựng thị xã sớm trở thành đô thị loại III, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm cùng Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Phước Long khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 với 26 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong nhiệm kỳ 10.865 tỷ đồng trở lên; tổng giá trị sản xuất toàn xã hội đến hết nhiệm kỳ đạt trên 44.900 tỷ đồng, tăng bình quân 13,4%/năm; công nghiệp xây dựng tăng 11,1%/năm; nông - lâm - thủy sản tăng 4,5%; thương mại - dịch vụ tăng 9,2%; Cơ cấu kinh tế đến hết nhiệm kỳ đạt 88,4% về công nghiệp - xây dựng; 10% về thương mại - dịch vụ; 1,6% về nông - lâm nghiệp - thủy sản; Thu nhập bình quân đầu người hết nhiệm kỳ đạt 120 triệu/năm; Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng mỗi năm 11%, đến năm 2025 đạt 550 tỷ đồng.

Thị xã cũng phấn đấu xây dựng 1 đến 2 cụm công nghiệp, đến năm 2025 hoàn thành 1 cụm; phát triển từ 500 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trở lên; 50% diện tích trồng điều được sản xuất theo quy trình được chứng nhận và tăng diện tích theo hướng đa canh; 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế; không còn hộ nghèo theo quy định hiện nay; 50% số trường đạt chuẩn quốc gia.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền tặng hoa cho Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Phước Long khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Nghị quyết cũng đề ra mục tiêu số doanh nghiệp thực hiện đầu tư đổi mới công nghệ đạt trên 60% trong tổng số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Hàng năm 90% cơ sở đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 95% tổ chức MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội xếp loại khá trở lên; kết nạp được 250 đến 300 đảng viên mới trở lên.

  • Từ khóa
33886

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu