Thứ 7, 20/04/2024 04:16:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 11:20, 13/07/2020 GMT+7

Tập huấn phòng chống bệnh truyền lây giữa động vật và người

Trần Thể
Thứ 2, 13/07/2020 | 11:20:00 417 lượt xem
BPO - Sáng nay (13-7), tại Nhà khách tỉnh, Văn phòng điều phối Mạng lưới một sức khỏe các trường Đại học Việt Nam phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh tổ chức khóa tập huấn áp dụng năng lực cốt lõi Một sức khỏe trong lập kế hoạch phòng chống bệnh truyền lây giữa động vật và người cho cán bộ y tế và thú y tại tỉnh.
Các cán bộ tham dự khóa tập huấn

Trong thời gian 3 ngày, từ ngày 13 đến 15-7, gần 50 các cán bộ y tế và thú y sẽ được các giảng viên đến từ Trường Đại học Nông lâm và Trường Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh giới thiệu tổng quan về các bệnh truyền lây giữa động vật và người; áp dụng cách tiếp cận Một sức khỏe và xây dựng kế hoạch hành động trong công tác phòng chống các bệnh truyền lây giữa động vật và người.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi năm có khoảng 1 tỷ ca bệnh truyền nhiễm, trong đó bệnh có nguồn gốc từ động vật chiếm 60%. Các bệnh nguy hiễm có nguồn gốc từ động vật như: dịch hạch, SaRS – CoV2, dại, liên cầu khuẩn từ heo…

Qua tập huấn sẽ giúp các cán bộ y tế và thú y xây dựng tốt kế hoạch phòng chống bệnh truyền lây giữa động vật và người, góp phần phát triển chăn nuôi, đảm bảo an toàn thực phẩm và nâng cao sức khỏe nhân dân.

  • Từ khóa
59290

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu