Thứ 6, 29/03/2024 09:00:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 01:20, 04/03/2016 GMT+7

Tăng thu từ vườn cây ăn trái xen tiêu

Thứ 6, 04/03/2016 | 01:20:00 305 lượt xem

BP - Năm 1997, gia đình chị Phan Thị Phỉ ở ấp Đồng Búa, xã Thuận Phú (Đồng Phú) trồng 3,5 ha điều. Những năm đầu, gia đình chị gặp rất nhiều khó khăn do năng suất cây trồng thấp. Rồi nhờ học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật của các hộ dân khác, hướng dẫn của Hội Nông dân xã, năng suất cây trồng từng bước nâng lên. Tuy nhiên, chị nhận thấy nếu trồng độc canh sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Năm 2005, sau khi tham quan học hỏi kinh nghiệm ở nhiều nơi, chị Phỉ đã chuyển gần 3 ha điều sang trồng tiêu và bưởi.

Mỗi năm gia đình chị Phỉ thu hơn 350 triệu đồng từ vườn bưởi da xanhMỗi năm gia đình chị Phỉ thu hơn 350 triệu đồng từ vườn bưởi da xanh

Để cây tiêu xanh tốt, cho năng suất cao, chị Phỉ đảm bảo chế độ nước tưới và phân bón đầy đủ. Mỗi năm, vườn tiêu cho sản lượng trên 2 tấn. Gần đây tiêu được giá, gia đình chị thu gần 400 triệu đồng/năm. Đối với cây bưởi da xanh, chị dành nhiều thời gian chăm sóc từ lúc trồng cho đến thu hoạch. Đến nay, vườn bưởi nhà chị có 250 cây. Chị Phỉ cho biết: “Khi trồng bưởi, ở chỗ đất trũng phải đắp mô cao và phải đào mương để mùa mưa không gây ngập úng; đồng thời vào mùa nắng, rễ bưởi có thể hút nước dưới mương để nuôi cây. Bưởi da xanh trồng khoảng 3-4 năm sẽ cho trái, từ năm thu hoạch thứ 2 trở đi cây cho trái ổn định”. Hiện giá bưởi da xanh dao động từ 30-35 ngàn đồng/kg. Mỗi năm gia đình chị Phỉ thu 15 tấn bưởi, trừ chi phí, lợi nhuận hơn 350 triệu đồng. Tận dụng diện tích đất, chị Phỉ trồng xen thêm cam sành và quýt đường, đến nay đã cho thu hoạch 2 năm, sản lượng cam đạt 8 tấn/năm, quýt hơn 3,5 tấn/năm. Mỗi năm nguồn thu từ cam sành và quýt đường gần 300 triệu đồng.

Để đảm bảo độ ẩm cho cây trồng, gia đình chị đã đầu tư hệ thống tưới nước tự động gần 4 năm nay với kinh phí khoảng 100 triệu đồng nhằm tiết kiệm nhân công, tiền điện. Trừ chi phí, vườn cây đa canh 3,5 ha của gia đình chị Phỉ mang lại lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng/năm. Kinh tế ổn định, vợ chồng chị Phỉ có điều kiện lo cho 2 con học đại học và cải thiện mức sống.

Cẩm Nhung

 

  • Từ khóa
39603

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu