Thứ 6, 19/04/2024 15:25:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Quốc phòng 10:47, 26/04/2020 GMT+7

Tăng gia trên vùng đất khó

Hồng Ánh
Chủ nhật, 26/04/2020 | 10:47:00 587 lượt xem
BPO - Mặc cho cái nắng như cháy da của tháng tư, mặc cho sự khắc nghiệt của vùng lõi Vườn quốc gia Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, vườn tăng gia sản xuất của Đồn biên phòng Đắc Ka vẫn xanh mướt một màu.

Đàn heo lai của đơn vị mới gây lại sau đợt dịch tả heo châu Phi

Đồn biên phòng Đắc Ka đóng quân trên sườn đồi, sâu trong vùng lõi của Vườn quốc gia Bù Gia Mập, nơi quanh năm khí hậu khắc nghiệt. Thế nhưng bằng ý chí và nghị lực của cả tập thể, đến nay đơn vị đã tự đảm bảo 100% rau xanh, hơn 50% thịt, cá, trứng các loại. Từ nguồn tăng gia, đơn vị đưa vào bữa ăn thêm 2.500 đồng/người/ngày.

Chúng tôi đến thăm vườn tăng gia sản xuất của Đồn biên phòng Đắc Ka, giữa cái nắng gay gắt, các loại rau cải, dền, muống vẫn đua nhau vươn lên mơn mởn. Chính trị viên đồn, Thiếu tá Trần Văn Lũy chia sẻ với chúng tôi về việc có được vườn tăng gia sản xuất như hôm nay, anh em trong đơn vị vẫn nói vui với nhau “khó khăn đều”. Đó là cả quá trình và nỗ lực của tập thể đơn vị. Công cuộc cải tạo đất để tăng gia sản xuất được bắt đầu từ san lấp mặt bằng. Vị trí nơi đơn vị đóng quân trên nền đá bàn nên anh em tốn rất nhiều công sức mới có thể tạo ra được những nền đất bằng phẳng. Có mặt bằng, anh em lại xuống suối lấy đất bồi lấp sau mỗi trận lũ chở về để đổ lên. Nói thì khá đơn giản nhưng việc lấy được đất cũng không hề đơn giản chút nào. Chúng tôi được anh em trong đơn vị dẫn đi mục sở thị vị trí bãi bồi dưới suối. Dòng suối mùa khô cạn trơ đáy, thi thoảng có vài vũng nước trong vắt. Thế nhưng con đường độc đạo để xuống được suối vách đá cheo leo gần như thẳng đứng, đến việc đi bộ thôi cũng thấy khó khăn, vậy nhưng cán bộ, chiến sĩ đơn vị vẫn cùng nhau vác từng bao tải đất ở đây về trộn với vôi bột và phân bò ủ tạo luống để trồng rau.

Khí hậu ở Vườn quốc gia Bù Gia Mập khá khắc nghiệt, mùa khô thiếu nước, mùa mưa thì âm u, ẩm thấp suốt ngày. Vậy nên việc “trồng cây gì, nuôi con gì” và bố trí khu tăng gia như thế nào cũng phải tính toán để phù hợp từng thời vụ, từng mùa. Ngay cả việc gieo, trồng cũng không dễ dàng. Hiện nguồn nước để sinh hoạt trong đơn vị đều dùng nước suối, khi vào mùa khô suối cạn, để duy trì được tăng gia sản xuất bên cạnh sử dụng tiết kiệm thì việc lựa chọn loại rau phù hợp cũng được đơn vị áp dụng. Các cán bộ, chiến sĩ còn dùng cây lồ ô trong rừng về làm mái che cho vườn rau và làm giàn vừa tránh mưa, giảm thoát hơi nước vào mùa khô... 

Qua quá trình củng cố, cải tạo thường xuyên, đơn vị đã có khu tăng gia sản xuất theo mô hình vườn - ao - chuồng - giàn với hơn 100m2 ao cá, 400m2 trồng rau và 150m2 giàn các loại. Riêng khu chăn nuôi tập trung được thiết kế ở vị trí độc lập, cách xa đơn vị, vừa có tính mỹ quan vừa đảm bảo vệ sinh, không gây ô nhiễm môi trường. Đơn vị hiện duy trì chăn nuôi 8 con bò, 7 con heo, hàng trăm con gà, vịt.

Để đảm bảo nguồn rau đa dạng, đơn vị chia khu tăng gia cho từng tổ, đội công tác khác nhau. Đơn vị giao chỉ tiêu, chấm thi đua, có biểu dương, nhắc nhở nêu lên bảng tin hằng tuần. Với việc chủ động, khắc phục khó khăn trong tăng gia sản xuất, bếp ăn của đơn vị lúc nào cũng đa dạng các món rau, củ, giúp bộ đội ăn ngon miệng, đảm bảo dinh dưỡng, từ đó quân số khỏe luôn đạt trên 98%.

  • Từ khóa
45675

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu