Thứ 6, 29/03/2024 18:27:03 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 08:25, 24/04/2014 GMT+7

Dọa tung clip sex lên mạng để tống tiền “người tình”

Thứ 5, 24/04/2014 | 08:25:00 3,965 lượt xem

Ngày 23-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết vừa bắt giữ nghi can N.H.A (28 tuổi, quê Đồng Tháp, tạm trú huyện Hóc Môn, TP.HCM) để điều tra, xử lý về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu từ Công an quận Bình Tân, đầu tháng 4-2014, A. lên mạng chát và làm quen với chị V. (30 tuổi, ngụ quận 6). Ngày 18-4, A. rủ chị V. đến một quán cà phê trên đường Lê Trọng Tấn (P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân) nói chuyện.

Đêm cùng ngày, A. đưa chị V. về phòng trọ tại ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm (H.Hóc Môn). Tại đây, A. đóng cửa phòng và có quan hệ nam nữ với chị V. Tuy nhiên sau đó chị V. đã khai báo với công an A. đã dùng dao uy hiếp buộc chị phải cho quan hệ và quay lại "cảnh nóng" của hai người.

Trở về nhà, ngay trong đêm chị V. đã gọi điện cho A. yêu cầu phải đi xét nghiệm vì lo sợ lây bệnh qua đường tình dục. Ngược lại, A. yêu cầu chị V. phải đưa cho A. 50 triệu đồng để đổi lấy đoạn phim quay "cảnh nóng" của cả hai.

Ngày 19-4, A. liên lạc với chị V. nói đang kẹt tiền và chị V. cho A. mượn 2 triệu đồng để tiêu xài. Đêm cùng ngày, A. nhắn tin cho chị V. với nội dung đe dọa sẽ đưa hình ảnh nóng của hai người lên facebook để bêu rếu. Chị V. lo sợ nên thương lượng, đề nghị đưa 10 triệu đồng để mua lại đoạn clip. Tuy nhiên A. không đồng ý và yêu cầu phải đưa 20 triệu đồng.

Chị V. đã trình báo sự việc với cơ quan công an. Trưa 21-4, A. hẹn chị V. đến quán cà phê trên đường số 30, (P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân). Khi A. cầm thẻ nhớ chứa đoạn clip nóng và đang nhận tiền từ tay chị V. thì bị trinh sát Công an quận Bình Tân ập đến bắt quả tang. Bước đầu A. đã thừa nhận hành vi uy hiếp chị V. bằng đoạn clip nóng của hai người để tống tiền.

Nguồn TTO

  • Từ khóa
26802

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu