Thứ 5, 28/03/2024 21:04:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 10:52, 10/10/2019 GMT+7

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM TỈNH LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2019-2024

Sức trẻ Bình Long xây dựng nông thôn mới

Thứ 5, 10/10/2019 | 10:52:00 343 lượt xem
BP - Bình Long có 2 xã Thanh Lương và Thanh Phú được chọn xây dựng nông thôn mới (NTM). Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến cuối năm 2016, 2 xã đã về đích NTM, trong đó có sự góp sức không nhỏ của đoàn viên thanh niên.

Bí thư Thị đoàn Bình Long Nguyễn Thị Luận cho biết: Thực hiện phong trào “Tuổi trẻ Bình Long chung tay xây dựng NTM” từ năm 2010 đến nay, Thị đoàn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn tập trung tuyên truyền và đăng ký thực hiện 8/19 tiêu chí xây dựng NTM. Thị đoàn tổ chức ký kết với UBND 2 xã Thanh Lương và Thanh Phú thực hiện 5 tiêu chí, gồm: giao thông, môi trường, nhà ở dân cư, hệ thống tổ chức chính trị, xã hội và an ninh, trật tự xã hội. Tổ chức, chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc triển khai chiến dịch tình nguyện tại 2 xã.

Thị đoàn Bình Long khởi công tuyến đường thanh niên tại ấp Thanh Tuấn, xã Thanh Lương

Các cơ sở đoàn đã ra quân phát quang, dọn vệ sinh 92km đường; nạo vét, khơi thông 18km mương thoát nước; đặt 5m cống, rải đá mi và làm 200m2 sân nhà văn hóa cộng đồng và 7km đường; xây dựng 9 cổng chào tại 2 xã; xây dựng 2 cây cầu thanh niên; phối hợp xây dựng tuyến đường bê tông tại ấp Thanh Tuấn, xã Thanh Lương dài 630m; xây 7 tuyến đường đèn dài 4,5km; xây dựng 2 khu vui chơi cho thiếu nhi, 1 sân bóng chuyền, sân bóng rổ cho học sinh, nhân dân ấp Sóc Giếng, xã Thanh Lương. Tuổi trẻ Bình Long còn vận động, xây dựng được 19 nhà nhân ái, sửa chữa 16 căn nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, đoàn viên thanh niên hoàn cảnh khó khăn về nhà ở... với tổng kinh phí trên 1 tỷ 645 triệu đồng. Qua đó, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn ngày càng khang trang.

Bí thư Chi bộ ấp Thanh Tuấn (Thanh Lương) Tô Hoàng Kiên cho biết: Thị đoàn Bình Long cùng Đoàn xã đã xây dựng nhiều công trình giao thông trên địa bàn ấp, trong đó 1 tuyến đường “Ánh sáng an ninh”, 2 công trình đường bê tông và 2 cây cầu thanh niên nối liền 2 ấp Thanh Tuấn với Thanh Hưng. Đặc biệt phải kể đến công trình đường bê tông dài 210m và 1 cống tại tổ 4 của ấp. Đường đi thuận tiện, giá các mặt hàng nông sản cũng được nâng lên, người dân rất mừng.

Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp, Hội Liên hiệp Thanh niên thị xã thành lập các tổ hợp tác (THT), câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế. Đến nay, trên địa bàn thị xã đã thành lập và duy trì 18 THT thanh niên phát triển kinh tế (trong đó 8 THT thanh niên phát triển kinh tế tại 2 xã Thanh Lương, Thanh Phú), với hơn 120 thành viên; thu nhập bình quân mỗi thành viên các THT từ 5-7 triệu đồng (đã trừ chi phí). Tuổi trẻ Bình Long còn xây dựng 2 mô hình văn phòng đoàn để làm nơi giao dịch, tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế. Qua đó đã giới thiệu việc làm cho trên 400 thanh niên, bộ đội xuất ngũ của 2 xã NTM. Thành lập Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Bình Long, trao vốn khởi nghiệp cho 3 thanh niên phát triển kinh tế 80 triệu đồng. Anh Nguyễn Văn Cần, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thị xã cho biết: Thông qua các mô hình câu lạc bộ, THT thanh niên không chỉ giúp các gia đình có kinh tế ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, mà qua đó thu hút, tập hợp thanh niên vào tổ chức đoàn - hội, đặc biệt là thanh niên nông thôn, vùng dân tộc thiểu số, có đạo.

Đoàn xã Thanh Lương và Thanh Phú đã thành lập các đội hình thanh niên xung kích giữ gìn an ninh trật tự gồm lực lượng công an, đoàn viên thanh niên và thanh niên thi hành xong án phạt tù trở về địa phương. Các câu lạc bộ Vì ngày mai tươi sáng và Pháp luật phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật, những tệ nạn xã hội nhằm nâng cao ý thức thanh niên và nhân dân. Đồng thời, thăm hỏi, động viên, giúp đỡ 57 lượt thanh niên sau cai nghiện, thi hành xong án phạt tù trở về địa phương hòa nhập cộng đồng.

Ngoài ra, Thị đoàn cũng phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền “Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; tổ chức 23 buổi tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 5.000 lượt người; xây dựng 4 lò đốt rác thanh niên để tuyên truyền về bảo vệ môi trường, với tổng kinh phí 16 triệu đồng. Các cơ sở đoàn tổ chức 226 buổi hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”...

“Trong thời gian tới, Thị đoàn tiếp tục phát huy vai trò thanh niên xung kích, tình nguyện chung tay xây dựng NTM, chú trọng hỗ trợ vốn, kỹ thuật cho thanh niên phát triển kinh tế; đào tạo nghề, tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên nông thôn. Qua đó, từng bước hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương” - Bí thư Thị đoàn Nguyễn Thị Luận cho biết thêm.

Văn Tâm

  • Từ khóa
82720

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu