Thứ 5, 25/04/2024 06:51:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:29, 17/07/2020 GMT+7

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2019-2024

Sức bật cho hoạt động Công đoàn Viên chức tỉnh

Bùi Văn Sơn
Thứ 6, 17/07/2020 | 08:29:00 310 lượt xem
BPO - Công đoàn Viên chức tỉnh là một trong 16 công đoàn cấp trên cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh. Thể hiện được vai trò, chức năng nhiệm vụ của mình, nhiệm kỳ 2014-2019, phong trào công chức, viên chức và hoạt động công đoàn của đơn vị đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của các cấp ủy đảng, chính quyền, công đoàn các cấp, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Các đơn vị xuất sắc nhận giải thưởng hội thi tiếng hát karaoke do Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức

Đoàn viên, người lao động Công đoàn Viên chức tỉnh là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao. Trong tổng 3.413 CB,CC,VC có 7 tiến sĩ, 332 thạc sĩ (chiếm 10%), 2.950 trình độ đại học, cao đẳng (chiếm 86%), còn lại là trung cấp. 5 năm qua, các cấp công đoàn trực thuộc chú trọng công tác phát triển đoàn viên, kết nạp mới 152 đoàn viên, thành lập 2 công đoàn cơ sở (CĐCS), nâng tổng số CĐCS lên 51 đơn vị; kiện toàn bộ máy bầu bổ sung 2 ủy viên Ban Thường vụ, 5 ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh, 25 ủy viên ban chấp hành CĐCS, trong đó 4 chức danh chủ tịch CĐCS.

Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động, các CĐCS đã chủ động ký kết quy chế phối hợp với chính quyền đồng cấp, thực hiện quy chế dân chủ, phối hợp tổ chức hội nghị CB,CC,VC hằng năm, đảm bảo 100%, đúng thời gian, quy trình, nội dung theo quy định. 100% đơn vị xây dựng quy chế dân chủ cơ sở, nội quy cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ và triển khai, vận động thực hiện đạt kết quả, tiết kiệm chi phí hành chính, tăng thu nhập cho CB,CC,VC.

Các CĐCS tham gia xây dựng chủ trương, chính sách, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. 5 năm qua, thực hiện nâng lương 5.600 lượt người, chuyển ngạch cho 456 người, đề bạt 625 người, thực hiện đúng các quy định về chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nghỉ dưỡng, phép năm…

Thực hiện hiệu quả Quỹ xã hội Công đoàn tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh đã hỗ trợ 2.650 lượt đoàn viên hoàn cảnh khó khăn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo với số tiền 894 triệu đồng; hỗ trợ xây 11 mái ấm công đoàn với tổng kinh phí hơn 460 triệu đồng; hỗ trợ giải quyết việc làm cho 351 đoàn viên với số tiền 521 triệu đồng từ nguồn quỹ quốc gia giải quyết việc làm; giải quyết vốn vay cho 940 lượt đoàn viên, người lao động với 1.230 tỷ đồng từ vốn xoay vòng của các đơn vị; trao tặng 47 sổ tiết kiệm cho đoàn viên và thân nhân các gia đình chính sách trị giá 235 triệu đồng từ Quỹ “đền ơn đáp nghĩa”.

Các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cơ sở, trong đó đẩy mạnh phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả” gắn với cuộc vận động xây dựng người CB,CC,VC “trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”. 5 năm qua, Công đoàn Viên chức tỉnh đã có 10.200 lượt lao động tiên tiến, 750 lượt chiến sĩ thi đua các cấp, 756 đề tài, sáng kiến, giải pháp lao động sáng tạo. Hằng năm có hơn 91% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 7.830 lượt chị em đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà. Trong nhiệm kỳ, có 12.560 lượt đoàn viên xuất sắc, 92% CĐCS đạt vững mạnh (chỉ tiêu 90%).

Ông Đỗ Chiến Thắng, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh cho biết: Việc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2014-2019 phụ thuộc vào việc chỉ đạo tập trung, trọng điểm và phương pháp, cách làm mới, sáng tạo, tập trung trí tuệ cơ sở, kịp thời thông tin 2 chiều giữa cơ sở và Ban chấp hành, giữa Ban chấp hành với cấp ủy đảng, chính quyền. Đồng thời, chú trọng nhân rộng mô hình, giải pháp, cách làm hiệu quả; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của công đoàn cấp trên, hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả. Bên cạnh đó, quan tâm những vấn đề mới nảy sinh, chú trọng công tác cán bộ, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sử dụng cán bộ hiện tại và lâu dài.

Những kết quả đạt được trong 5 năm qua sẽ là đòn bẩy để Công đoàn Viên chức tỉnh tiếp tục phát huy, triển khai thực hiện hiệu quả phong trào công chức, viên chức và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2019-2024. 

  • Từ khóa
34474

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu