Thứ 6, 29/03/2024 11:56:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 14:17, 15/08/2019 GMT+7

NGƯỜI BÌNH PHƯỚC NÓI LỜI HAY, LÀM VIỆC TỐT

Sống đẹp, sống có ích vì cộng đồng

Thứ 5, 15/08/2019 | 14:17:00 366 lượt xem
BP - Đồng hành với tuổi trẻ thành phố trong các hoạt động, nhiệm kỳ qua (2014-2019), Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) thành phố Đồng Xoài đã có nhiều phong trào, hoạt động sôi nổi thiết thực, đặc biệt là phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhằm tuyên truyền, giáo dục, bồi đắp tình yêu Tổ quốc cho tuổi trẻ. Hội đã cụ thể hóa thành các phong trào thanh niên sống đẹp - sống có ích; xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thi đua lập thân, lập nghiệp, xung kích trong phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế.

Tình nguyện vì cộng đồng

Thông qua các hoạt động tình nguyện, các cấp hội thanh niên ở thành phố đã thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa thiết thực hướng về cơ sở. Tiêu biểu là hoạt động hưởng ứng “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè” hằng năm và các hoạt động, phong trào thanh niên tình nguyện tại chỗ như “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”; chương trình “Chuyến xe nghĩa tình - chia sẻ yêu thương” đến với người dân vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hội phối hợp sửa chữa 5 căn nhà, tặng 860 phần quà cho gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng; tặng 1.500 phần quà, học bổng, 100 bộ sách giáo khoa cho học sinh nghèo hiếu học. Định kỳ hằng năm, hội phối hợp tổ chức ngày hội “Tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác” khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tư vấn sức khỏe cho 2.000 lượt người dân tại các xã, phường, đặc biệt là vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Thanh niên thành phố Đồng Xoài phối hợp đơn vị kết nghĩa tặng quà gia đình chính sách ở phường Tân ĐồngThanh niên thành phố Đồng Xoài phối hợp đơn vị kết nghĩa tặng quà gia đình chính sách ở phường Tân Đồng

Hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hướng tới xây dựng thành phố thông minh, tuổi trẻ Đồng Xoài đã tổ chức thực hiện 432 công trình, phần việc. Tiêu biểu là xây dựng 12 công trình “Thắp sáng đường quê, đường đô thị”, lắp camera an ninh, bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép trên các tuyến đường tự quản; làm mới và sửa chữa trên 5km đường nông thôn; nạo vét 12km đường suối, thực hiện 18 thùng rác thông minh, 10 ghế đá hoa cương, 8 khu vui chơi bằng vật liệu tái chế cho thiếu nhi...

Thanh niên khởi nghiệp

Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, Hội LHTN thành phố Đồng Xoài đã đa dạng hóa hoạt động khuyến khích, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế. Hội chủ động phối hợp Thành đoàn vận động các doanh nghiệp thành lập Quỹ khởi nghiệp thành phố Đồng Xoài 2,5 tỷ đồng. Nguồn quỹ hiện đã giải ngân cho 6 dự án với số tiền 1.030 triệu đồng. Theo đó, mỗi thanh niên khởi nghiệp được hỗ trợ từ 150-200 triệu đồng để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, để hỗ trợ thanh niên khởi sự kinh doanh, hội thành lập Câu lạc bộ Thanh niên khởi nghiệp thành phố Đồng Xoài. Câu lạc bộ gồm 20 thành viên là những thanh niên có ý tưởng khởi nghiệp, chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ vừa và nhỏ; mô hình kinh tế trang trại. Mục tiêu lâu dài câu lạc bộ sẽ là sân chơi lành mạnh, bổ ích để thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn thành phố giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm nhằm phát huy năng lực, khởi nghiệp thành công, làm giàu cho bản thân và cống hiến cho xã hội. Anh Lê Hoàng Công, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên khởi nghiệp thành phố Đồng Xoài cho biết: “Trong năm 2019, câu lạc bộ sẽ tổ chức các diễn đàn khởi nghiệp, phiên chợ dành cho thanh niên khởi nghiệp; đồng thời mời các chuyên gia, những thanh niên khởi nghiệp thành công chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm cho các thanh niên có ý định khởi nghiệp. Bên cạnh đó, câu lạc bộ sẽ thực hiện huy động vốn hỗ trợ khởi nghiệp, hành lang pháp lý, kết nối các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh”.

Đoàn kết, tập hợp thanh niên

Nhiệm kỳ 2014-2019, công tác xây dựng và phát triển tổ chức hội LHTN trên địa bàn thành phố chuyển biến tích cực. Hội đặc biệt chú trọng phát triển tổ chức trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước và tích cực huy động sự tham gia, đóng góp của thanh niên trên địa bàn dân cư, doanh nhân trẻ, trí thức... Hiện hội có 8.175 hội viên, chiếm hơn 35% số thanh niên toàn thành phố. Để thu hút thanh niên vào tổ chức hội, anh Phạm Văn Tiến, Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTN xã Tiến Hưng cho biết: Khó khăn đối với công tác hội ở cơ sở hiện nay là phần lớn thanh niên là lao động chính trong gia đình nên khó sắp xếp thời gian tham gia các hoạt động của hội. Và hoạt động hội có lúc còn mang tính hình thức, chưa đủ sức thu hút thanh niên. Vì vậy, tổ chức hội LHTN ở cơ sở cần đổi mới hình thức hoạt động phù hợp tình hình thực tế, chú trọng hoạt động theo hình thức câu lạc bộ, đội, nhóm.

Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN thành phố Đồng Xoài Nguyễn Thị Hằng cho biết: Nhiệm kỳ tới, hội đề ra những nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm là tổ chức thực hiện các hoạt động thiết thực, hiệu quả, gắn với nhu cầu, lợi ích của thanh niên. Tích cực tuyên truyền vận động để thanh niên đi đầu trong các lĩnh vực khởi nghiệp, áp dụng khoa học, công nghệ trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh. Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Đồng Xoài - Tiên phong xây dựng thành phố trẻ”, trong thời gian tới, Hội LHTN thành phố Đồng Xoài tập trung đổi mới công tác giáo dục thông qua các chương trình, hoạt động của hội; đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, đặc biệt là thanh niên nông thôn. Từ đó góp phần xây dựng Đồng Xoài trở thành thành phố thông minh, văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Phương Dung

  • Từ khóa
82648

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu