Thứ 7, 20/04/2024 07:46:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 20:02, 08/03/2020 GMT+7

CHẶNG 10 GIẢI ĐUA XE ĐẠP NỮ QUỐC TẾ BÌNH DƯƠNG TRANH CÚP BIWASE 2020

Somrat Phetdarin (Thái Lan) đoạt Áo vàng chung cuộc

Phạm Quang
Chủ nhật, 08/03/2020 | 20:02:00 237 lượt xem
BPO - Giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương tranh Cup Biwase 2020 đã kết thúc chặng đua thứ 10 - chặng cuối cùng vào ngày 8-3. Trong suốt chặng đua từ Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) về Thủ Dầu Một (Bình Dương) dài 112km đã không có bất ngờ nào xảy ra khi phần lớn cuộc đua các danh hiệu đã gần như ngã ngũ.

Chặng 10 đánh dấu nỗ lực không mệt mỏi của VĐV Miho Yoshikawa (Gạch - Phân bón Con voi) khi lần lượt giành cả 2 điểm thưởng dọc đường; đồng thời cũng là người giành chiến sau 2:48:38”. Phạm Hồng Loan (thành phố Hồ Chí Minh - Mega Market) giành được vị trí thứ 2. Cũng tại chặng này, 4 VĐV của Thái Lan đã duy trì thành tích rất tốt, không để cho các đối thủ bỏ quá xa. Sự cố gắng này giúp Thái Lan đã giành vị trí thứ 3 trong danh hiệu đồng đội.

Như vậy, sau gần 1.050km cung đường từ miền Đông Nam bộ, Miền Trung Tây Nguyên, chinh phục các cung đèo hiểm trở như Prenn, Bảo Lộc, Vĩnh Hy…, Ban tổ chức đã chọn ra được những đại diện xuất sắc nhất của 11 đội đua. Theo đó, Áo trắng giành cho tay đua trẻ xuất sắc thuộc về Nguyễn Thị Kim Cương (Liên đoàn moto - xe đạp thể thao Việt Nam); Áo chấm đỏ - danh hiệu Nữ hoàng leo núi thuộc về Đinh Thị Như Quỳnh (Biwase Bình Dương); Áo xanh cho tay đua có những cú nước rút tốt nhất thuộc về Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời) và Áo vàng danh giá thuộc về Somrat Phetdarin (Thái Lan).

Phát biểu sau khi nhận Áo vàng chung cuộc, nữ cua rơ Somrat Phetdarin cho biết, chị và đồng đội đã có tới 5 lần dự giải này nên rất hiểu các đối thủ, tuy nhiên, Thái Lan vẫn còn phải học hỏi nhiều vì các VĐV Thái Lan không mạnh ở nội dung đổ đèo.

Về danh hiệu đồng đội, chủ nhà Biwase Bình Dương xếp ở vị trí đầu tiên, Tập đoàn Lộc Trời An Giang giành vị trí thứ 2, Thái Lan về vị trí thứ 3 chung cuộc khi kém Biwase Bình Dương tới 08:42”.

Áo vàng chung cuộc thuộc về Somrat Phetdarin

Áo chấm đỏ - danh hiệu Nữ hoàng leo núi thuộc về Đinh Thị Như Quỳnh (Biwase Bình Dương)

Áo xanh chung cuộc Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời)

Áo trắng chung cuộc giành cho tay đua trẻ xuất sắc thuộc về Nguyễn Thị Kim Cương (Liên đoàn mô tô - xe đạp VN)

  • Từ khóa
32713

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu