Thứ 6, 29/03/2024 02:19:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 15:06, 17/10/2019 GMT+7

Sôi nổi hoạt động hè năm 2019

Thứ 5, 17/10/2019 | 15:06:00 239 lượt xem
BP - Sáng 16-10, Ban chỉ đạo hè tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động hè năm 2019. Với chủ đề “Hè vui khỏe, an toàn - Thanh thiếu nhi làm theo lời Bác”, hoạt động hè năm 2019 triển khai đầy đủ và hiệu quả 4 nội dung chính: Giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống và pháp luật; hoạt động học tập, ôn luyện văn hóa; tổ chức hoạt động vui chơi giải trí và rèn luyện kỹ năng; tổ chức hoạt động tình nguyện.

TĂNG CƯỜNG VĂN HÓA ĐỌC

Với mục đích giúp thanh thiếu nhi có một mùa hè vừa chơi vừa học, khơi dậy niềm đam mê đọc sách, hè 2019, ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh trưng bày và tổ chức xe lưu động về các huyện, thị xã, thành phố thu hút 1.939 lượt bạn đọc với gần 2.000 lượt sách, báo được luân chuyển; 135.394 lượt bạn đọc truy cập internet công cộng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng ban chỉ đạo hè tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch tình nguyện hè năm 2019

Cùng với đó, ngành tổ chức hội thi kể chuyện sách hè “Những trang sách yêu thương” thu hút 8 đơn vị với 14 tiết mục và gần 400 thanh thiếu nhi tham gia thi, cổ vũ. Ngoài ra, ngành văn hóa, thể thao và du lịch còn thành lập đoàn tham gia liên hoan thiếu nhi kể chuyện theo sách khu vực Đông Nam bộ, Nam Trung bộ và giành giải A hệ THCS, giải B hệ tiểu học. Ban chỉ đạo hoạt động hè các cấp tổ chức hội thi “Tuyên truyền măng non” và “Kể chuyện về Bác Hồ” theo từng khối tiểu học, THCS với chủ đề phòng chống tai nạn đuối nước, an toàn giao thông, câu chuyện hay về Bác, phòng chống ma túy, bảo vệ môi trường...

Các thành viên ban chỉ đạo hè cũng phối hợp tổ chức sinh hoạt tới 25.365 lượt thiếu nhi; 60 lớp ôn tập hè cho 978 thiếu nhi; 165 hoạt động, ngày hội, sân chơi thu hút 4.950 em tham gia. Cùng với đó, ban chỉ đạo hoạt động hè các cấp đã tập trung tuyên truyền tới hơn 53.530 lượt học sinh về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng các chủ trương, đường lối của Nhà nước liên quan đến thanh thiếu nhi.

Đặc biệt, ban chỉ đạo hoạt động hè các cấp đã tuyên truyền, phổ biến một số luật cho thanh thiếu nhi như: Luật Thanh niên, Luật Giao thông đường bộ, Bộ luật Dân sự, Luật Trẻ em, Luật Dân quân tự vệ... và tăng cường giáo dục thanh thiếu nhi về phòng, chống tệ nạn xã hội như: HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, bạo lực học đường, xâm hại tình dục, phòng tránh tai nạn, thương tích ở trẻ em.

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG SỐNG

Năm nay, ban chỉ đạo hoạt động hè các cấp đã chủ động phối hợp các ngành liên quan tổ chức nhiều sân chơi cho thanh thiếu nhi. Tiêu biểu như: Hội trại kết hợp khai mạc hè và phát động “Tháng hành động vì trẻ em”; hội thi thể dục thể thao; tổ chức các trò chơi dân gian, sân chơi cuối tuần, chương trình dân vũ, hát múa tập thể, tuyên truyền lưu động...

Phát biểu tại hội nghị tổng kết hoạt động hè năm 2019, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo cần tập trung tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng cho thanh thiếu nhi; tăng cường kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi để tránh các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật. Đề cao trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, đề xuất kiến nghị nâng cao chất lượng hoạt động các phong trào, tập trung hướng về thanh thiếu nhi vùng sâu, vùng xa. Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt hè theo hướng thiết thực, hiệu quả, chất lượng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ thời gian tới tốt hơn.

Đặc biệt, tại trại hè trải nghiệm tỉnh Bình Phước năm 2019 tổ chức ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, 76 thanh thiếu nhi và phụ huynh đã trải nghiệm các trò chơi lớn, trò chơi dân gian, teambuilding, hoạt động giao lưu múa, hát tập thể, lửa trại, kỹ năng làm việc nhóm, trải nghiệm sáng tạo, khám phá thiên nhiên. Ban chỉ đạo hè các cấp cũng tổ chức 25 loại hình và 130 lớp năng khiếu: võ thuật, bóng bàn, cầu lông, bóng rổ, bóng đá, nhạc, họa... thu hút 2.842 lượt thanh thiếu nhi tham gia sinh hoạt và học tập. Riêng ngành văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức 8 lớp năng khiếu cho 221 học viên, trong đó các lớp võ và bơi lội bị quá tải. Bên cạnh đó, các em còn được tăng cường nâng cao kỹ năng sống qua chương trình “Học kỳ trong quân đội”; 4 khóa huấn luyện kỹ năng xã hội như: “Một ngày để sống”, “Chúng em tập làm chiến sĩ Điện Biên”, “Chúng em tập làm chiến sĩ công an”, “Một ngày trải nghiệm”...

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hè và 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2019.

Cẩm Liên

  • Từ khóa
84118

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu