Thứ 6, 29/03/2024 21:30:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 08:40, 20/02/2020 GMT+7

Sau tết, nông dân thận trọng tái đàn

Cẩm Nhung
Thứ 5, 20/02/2020 | 08:40:00 315 lượt xem
BPO - Những năm trước, sau tết Nguyên đán các hộ chăn nuôi lại đầu tư tái đàn. Tuy nhiên, năm nay do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên người chăn nuôi ở Đồng Phú thận trọng trong đầu tư chăn nuôi.

Anh Đặng Văn Mười ở ấp Suối Đôi, xã Đồng Tiến cho biết: Dịp tết Canh Tý, gia đình bán ra thị trường 500 con gà thịt. Sau khi xuất bán gà, tôi vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng và dụng cụ chăn nuôi. Tuy nhiên, hiện hộ tôi chưa tái đàn vì trong nước đã xuất hiện các ổ dịch cúm gia cầm, nguy cơ lây lan, bùng phát dịch cao.

Hộ anh Đặng Văn Mười ở ấp Suối Đôi, xã Đồng Tiến (Đồng Phú) chỉ còn số ít gà chưa tiêu thụ trong tết, hiện vẫn chưa tái đàn

Dịp tết Nguyên đán vừa qua, gia đình ông Nông Văn Biên ở ấp 3, xã Đồng Tiến bán được 25 con heo với giá 80 ngàn đồng/kg hơi. Do lo ngại về dịch bệnh phát sinh nên hiện ông mới chỉ đầu tư tái đàn nhỏ, lẻ; một số chuồng nuôi của gia đình còn bỏ không.

Ông Vương Văn Tá ở ấp Trảng Tranh, xã Tân Lợi chia sẻ: “Điều kiện thời tiết như hiện nay dễ phát sinh dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, nhất là một số bệnh nguy hiểm như cúm gia cầm, dịch tả heo châu Phi tái phát... Vì thế, hiện nay nông dân thận trọng tái đàn. Riêng gia đình tôi trước tết xuất bán hơn 600 con gà, 15 con heo thịt. Tôi xem xét tình hình khoảng một vài tháng ổn định mới tiếp tục đầu tư nuôi lứa mới”.Đối với gia cầm, hiện trên địa bàn Đồng Phú có tổng hơn 1,4 triệu con. Điều kiện thời tiết thay đổi bất lợi, nguy cơ bệnh cúm gia cầm có thể xảy ra và lây lan rất cao, ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng. Đặc biệt trên cả nước đã xuất hiện các ổ dịch cúm gia cầm do chủng virus A H5N6 gây ra. Vì vậy, ngành nông nghiệp huyện khuyến cáo nông dân không nên tái đàn ồ ạt. Nếu tái đàn, người dân phải tăng cường áp dụng nghiêm các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; thường xuyên phun thuốc khử trùng, tiêu độc chuồng trại và khu vực chăn nuôi; chủ động tiêm vắc-xin phòng bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; kiểm tra, theo dõi sức khỏe đàn vật nuôi; báo ngay cho cơ quan chức năng hoặc chính quyền cơ sở nếu thấy vật nuôi có triệu chứng nghi ngờ bị dịch bệnh.

  • Từ khóa
45472

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu