Thứ 5, 25/04/2024 06:19:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:38, 21/11/2019 GMT+7

Rút kinh nghiệm sau Đại hội Đại biểu các DTTS năm 2019

Thứ 5, 21/11/2019 | 14:38:00 264 lượt xem
BPO - Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, sáng 21-11, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Ma Ly Phước chủ trì cuộc họp báo cáo kết quả tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần 3/2019. Dự hội nghị, có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Trưởng ban Dân tộc Ma Ly Phước phát biểu tại buổi làm việc

Từ ngày 17-5 đến 28-6-2019, 10/11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã tiến hành tổ chức Đại hội, đại biểu các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Có tổng số 1.296 đại biểu chính thức dự 10 đại hội; 1 thị xã (Phước Long) tổ chức hội nghị hiệp thương bầu chọn, cử đại biểu đi dự đại hội cấp tỉnh. Các đại hội cấp huyện đã hiệp thương bầu chọn, cử 200 đại biểu chính thức, 14 đại biểu dự khuyết dự đại hội cấp tỉnh.

Đại biểu dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần III

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước lần 3/2019 diễn ra trong 2 ngày 17 và 18-10. Tại cuộc họp, các đại biểu cho rằng về cơ bản đại hội cấp tỉnh được tiến hành thành công. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, thiếu sót cần rút kinh nghiệm như: Một số tiểu ban được thành lập để phục vụ đại hội nhưng chưa phát huy vai trò; công tác điều hành các nghi thức còn lúng túng; việc bố trí sắp xếp vị trí đại biểu chưa hợp lý, khoa học; công tác khen thưởng còn thiếu sót…

Thay mặt ban chỉ đạo đại hội, Trưởng ban Dân tộc Ma Ly Phước tiếp thu, ghi nhận những ý kiến đóng góp của đại biểu, đồng thời hứa rút kinh nghiệm để công tác chỉ đạo đại hội lần sau diễn ra thành công hơn.

Quang Minh

  • Từ khóa
10004

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu