Thứ 6, 29/03/2024 17:51:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 15:39, 30/10/2015 GMT+7

VKSND tối cao yêu cầu giải quyết vụ việc của ông Đào Nhựt Hoa

Thứ 6, 30/10/2015 | 15:39:00 1,131 lượt xem
BP - Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) Lại Viết Quang vừa có Công văn số 1130/VKSTC-C1(P1) về việc chuyển đơn công dân cho VKSND tỉnh Bình Phước giải quyết theo thẩm quyền.

Sau khi nhận được đơn của ông Đào Nhựt Hoa (SN1939) trú số 259, đường Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, TP. Hồ Chí Minh, bị đơn trong vụ án tranh chấp hợp đồng xây dựng, nội dung đề nghị xem xét, điều tra hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp tại Tòa án nhân dân thị xã Đồng Xoài, VKSNDTC đã xem xét và chuyển đơn đến VKSND tỉnh Bình Phước chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền. VKSNDTC yêu cầu, trong quá trình giải quyết, nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm trong hoạt động tư pháp thì đề nghị chuyển đến Cơ quan điều tra VKSNDTC để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Được biết, vụ việc liên quan đến bị đơn Đào Nhựt Hoa được nguyên đơn là Doanh nghiệp tư nhân Minh Cường do ông Lê Văn Liễu làm chủ khởi kiện từ năm 2009, nhưng đến năm 2012 Tòa án nhân dân thị xã Đồng Xoài mới thụ lý. Điều đáng nói, Doanh nghiệp tư nhân Minh Cường kiện Công ty TNHH SX-TM-DV Hoàn Cầu do ông Đào Nhựt Hoa làm Giám đốc chứ không phải cá nhân ông Hoa. Vậy mà trong quá trình thụ lý, thẩm phán Hoàng Thị Hải Yến, Phó chánh án Tòa án nhân dân thị xã Đồng Xoài, ký quyết định phong tỏa tài sản của cá nhân ông Hoa đang gửi tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn từ tháng 12-2012 đến nay. Việc phong tỏa tài sản đã khiến ông Hoa và gia đình không thể làm ăn, sinh sống tốt hơn cũng như ông Hoa không có tiền để chữa bệnh dù tuổi cao, sức khỏe yếu do bị tai biến. Đặc biệt, sau nhiều lần hoãn phiên xét xử với nhiều lý do, đến nay, vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm khiến bị đơn ở tuổi 76 này cứ phải phập phồng theo “hầu tòa”.  

Bảo An

  • Từ khóa
27481

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu