Thứ 3, 16/04/2024 14:32:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 06:45, 03/11/2014 GMT+7

Ít đất vẫn làm giàu

Thứ 2, 03/11/2014 | 06:45:00 370 lượt xem
BP - Từ diện tích đất nhỏ nhưng nhiều hộ nông dân thôn Phước Thọ, xã Phước Sơn (Bù Đăng) vẫn thành công với mô hình trồng xen canh và chăn nuôi kết hợp mang lại lợi nhuận cao.

TỪ MÔ HÌNH V.A.C

Trước đây, anh Nguyễn Đức Phước (49 tuổi) trồng lúa trên diện tích 2 ha. Do hiệu quả không cao, anh chuyển sang mô hình vườn - ao - chuồng (V.A.C). Anh kể: “Năm 2000, tôi đi khắp cả nước tìm hiểu cách làm kinh tế của những nông dân thành đạt. Sau đó nhận thấy đất đai thích hợp để trồng cây lấy gỗ cũng như cà phê, tôi đã trồng thử nghiệm trên diện tích nhỏ. Tôi còn đào ao thả cá và nuôi vịt xiêm”.

Chị Hạnh đang cho gà ăn

Đến nay, trên diện tích 2 ha, anh Phước tận dụng hơn 1 ha trồng xen 400 cây sao, dầu và 700 gốc cà phê, nuôi 300-500 con vịt xiêm và thả cá. Mô hình này tận dụng thức ăn thừa và phân vịt xiêm làm thức ăn cho cá, nhằm tiết kiệm chi phí và hạn chế ô nhiễm môi trường. Sau 1 năm, anh thu khoảng 250-350 triệu đồng.

Anh Phước cho hay: “Người chăn nuôi phải biết bệnh của vật nuôi và chăm sóc chúng cẩn thận mới thu được thành quả như mong muốn”.

TRỒNG XEN CANH ĐIỀU VỚI CÀ PHÊ 

Những năm gần đây, cao su rớt giá nên ông Hồ Văn Hùng ở thôn Phước Thọ chuyển sang trồng xen canh 2,5 ha điều với cà phê. Ông cho biết: “Cà phê dễ trồng, giá lại cao. Khi xen canh 2 loại cây này rất có lợi khi bón phân mà cho nguồn thu lớn”.

Để đảm bảo chất lượng cây trồng, hàng năm, ông Hùng khoan hố, cào rác, rải vôi xuống nhằm tăng độ tơi xốp và chống xói mòn đất, giảm ô nhiễm môi trường. Với cách làm này trung bình mỗi năm làm lợi cho ông 100-150 triệu đồng.

HƯỚNG ĐI MỚI TỪ NUÔI GÀ TA

Đó là mô hình chăn nuôi của gia đình chị Nông Thị Hạnh (36 tuổi) ở thôn Phước Thọ. Chị cho biết: “Trước khi đầu tư chăn nuôi phải lựa chọn con giống phù hợp với điều kiện gia đình và tìm đầu ra ổn định mới đạt hiệu quả cao”. Chị Hạnh chia sẻ: “Phòng bệnh hơn chữa bệnh, định kỳ tôi tiêm vắc-xin và bảo đảm nguồn nước sạch cho gia cầm để không bị tổn thất đàn”.

Hiện tại, chị nuôi 3.000 con gà thịt. Cứ 3 tháng 10 ngày là xuất một lứa, bình quân 1 năm trừ chi phí chị thu khoảng 100-150 triệu đồng.               

Hà My

  • Từ khóa
37918

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu