Thứ 6, 19/04/2024 02:29:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 18:10, 27/07/2020 GMT+7

Quyết liệt, tập trung hơn cho công tác giải ngân vốn đầu tư công

Đông Kiểm
Thứ 2, 27/07/2020 | 18:10:00 323 lượt xem
BPO - Chiều 27-7, Đoàn công tác UBND tỉnh do Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các huyện Phú Riềng, Đồng Phú và thị xã Phước Long về tình hình giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm 2020.

Tính đến ngày 27-7, tổng nguồn vốn giải ngân kế hoạch năm trên địa bàn huyện Phú Riềng được 47 tỷ 520 triệu trong tổng nguồn vốn được giao là 416 tỷ 928 triệu đồng. Tình hình thu ngân sách trên địa bàn từ đầu năm đến ngày 26-7 đuợc trên 73 tỷ đồng, đạt 33% so với dự toán tỉnh giao. Tổng chi ngân sách trên địa bàn thực hiện được trên 286 tỷ đồng, đạt 44% so với dự toán tỉnh giao.

Chủ tịch UBND huyện Phú Riềng Lê Anh Nam báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công và thu, chi trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm

Tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm thị xã Phước Long luỹ kế đến ngày 27-7 là 62 tỷ 394 triệu đồng, đạt 29% so với tổng kế hoạch vốn được giao. Huyện Đồng Phú giải ngân được 74 tỷ 806 triệu đồng, đạt 24% so với tổng vốn được giao trong năm 2020.   

Phát biểu tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, phần lớn các địa phương tập trung giải ngân vốn thuộc công trình chuyển tiếp, tiền đấu giá các dự án sử dụng đất đạt thấp, vướng giải phóng mặt bằng dẫn đến tỷ lệ giải ngân đạt rất thấp. Trong tổng số 139 tỷ từ nguồn vốn của tỉnh đầu tư cho 5 dự án trên địa bàn huyện Phú Riềng, hiện chưa có dự án nào được giải ngân. Nguồn ngân sách của Trung ương phân cấp cho huyện Phú Riềng 64 tỷ, chỉ giải ngân được 22 tỷ 758 triệu đồng, đạt 35%.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Võ Sá phát biểu góp ý tại cuộc họp

Để tháo gỡ khó khăn tình hình giải ngân vốn đầu tư công cho các địa phương, Sở Xây dựng cần linh động hỗ trợ thủ tục cho chủ đầu tư trong việc điều chỉnh phê duyệt quy hoạch, bắt mạch đúng những điểm nghẽn của từng dự án để khơi thông hoặc cắt vốn, điều chuyển vốn cho những dự án giản ngân tốt để khơi thông nguồn vốn đầu tư công.

Trước tình hình giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt, nguồn thu ngân sách còn thấp so với chỉ tiêu được giao, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi yêu cầu lãnh đạo các huyện cần tăng cường công tác chỉ đạo, rà soát những khoản thu để bù các khoảng hụt thu cho dù có nhiều nguyên nhân khác nhau.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi nhấn mạnh, trong điều kiện khó khăn hiện nay, các cơ quan, đơn vị không chỉ làm việc bằng hai, ba lần mà phải chạy mới đạt chỉ tiêu được giao. Nếu địa phương nào ì ạch thì ưu tiên điều chuyển nguồn vốn cho các huyện, thị tích cực giải ngân vốn đầu tư công. Các Ban quản lý dự án phải năng nổ, vướng ở đâu, như thế nào cần báo cáo, tháo gỡ kịp thời để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nhằm góp phần tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi phát biểu kết luận tại cuộc họp

“Đối với nguồn vốn Trung ương, nếu cuối tháng 8 giải ngân dưới 60% thì sẽ bị cắt vốn, điều chuyển cho tỉnh khác. Do vậy, các địa phương phải quyết liệt tập trung cho công tác giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách Trung ương, tuyệt đối không được để mất vốn”, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi nhấn mạnh.

  • Từ khóa
45897

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu