Thứ 6, 29/03/2024 15:40:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 11:21, 02/08/2020 GMT+7

Quỹ Thiện Tâm tài trợ đài truyền thanh công nghệ mới cho 5 xã của tỉnh

Thanh Ngọc
Chủ nhật, 02/08/2020 | 11:21:00 313 lượt xem
BPO - Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) đã thống nhất tài trợ đầu tư đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông cho 67 xã đặc biệt khó khăn ở miền núi, biên giới, hải đảo và 3 xã, phường làm mô hình điểm trong cả nước. Trong đó, tỉnh Bình Phước có 5 xã thuộc 3 huyện được tài trợ gồm: Đồng Nai, Đường 10, Đắk Nhau (Bù Đăng), Hưng Phước (Bù Đốp) và Đắk Ơ (Bù Gia Mập).

Đây là hoạt động bắt nguồn từ thỏa thuận giữa Quỹ Thiện Tâm và Cục Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin và Truyền thông) về tài trợ hệ thống truyền thanh theo công nghệ mới cho các xã vùng cao, biên giới.

Nhân viên kỹ thuật Đài Truyền thanh - Truyền hình TP. Đồng Xoài kiểm tra cụm loa không dây tại phường Tân Đồng - Ảnh: Phương Dung

Theo đó, Quỹ Thiện Tâm tài trợ toàn bộ chi phí mua sắm, lắp đặt trang thiết bị kỹ thuật của đài truyền thanh xã (mỗi xã 1 bộ máy vi tính để quản trị hệ thu, phát của đài truyền thanh xã và từ 50-70% số lượng bộ thu, phát cho các thôn, ấp có đủ điều kiện lắp đặt thiết bị của 1 xã cùng vật tư khác đi kèm).

Việc đầu tư đài truyền thanh xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông góp phần tốt hơn nhiệm vụ thông tin tuyên truyền ở các xã vùng sâu, xa, khó khăn. Đặc biệt, càng có ý nghĩa hơn trong thời điểm tình hình Covid-19 đang diễn biến phức tạp, việc trang bị các thiết bị cho đài truyền thanh xã sẽ phục vụ kịp thời cho công tác tuyên truyền phòng, chống đại dịch ở cơ sở.

  • Từ khóa
64180

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu