Thứ 7, 20/04/2024 19:33:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 21:15, 03/05/2012 GMT+7

Suy thoái kinh tế ảnh hưởng mạnh đến kinh tế Bình Phước

Thứ 5, 03/05/2012 | 21:15:00 357 lượt xem

Do tác động của suy thoái kinh tế, quý I vừa qua toàn tỉnh chỉ thu hút được 1 dự án dầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký khoảng 500.000 USD, trong khi đó thời tiết thất thường đã khiến năng suất những cây chủ lực của tỉnh giảm mạnh - báo cáo của cơ quan chức năng ngày 3-5 tại buổi họp giao ban khối kinh tế ngành quý I-2012 cho biết.

Trong quý I năm nay sản xuất nông nghiệp chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và thời tiết thất thường nên năng suất một số loại cây như tiêu, điều giảm sút. Các mặt hàng nông sản có thế mạnh của tỉnh bị rớt giá, gây khó khăn cho nông dân và doanh nghiệp chế biến. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, hiện đàn trâu, bò, heo ở khu vực nông hộ giảm mạnh so với cùng kỳ 2011, trong khi đó chăn nuôi tập trung đang có chiều hướng phát triển tốt.

Đền bù, giải tỏa và tái định cư dự án thủy lợi Phước Hòa đang gặp nhiều khó khăn

Dự án thủy lợi Phước Hòa vẫn gặp nhiều khó khăn trong giả tỏa, đền bù và tái định cư. Một số công trình giao thông chậm tiến độ vì nhiều nguyên nhân đã tác động xấu đến nhu cầu đi lại của người dân và các phương tiện lưu thông. Các doanh nghiệp cao su trực thuộc tỉnh đã thực hiện tốt việc trồng cao su xóa đói giảm nghèo. Do tác động của suy thoái kinh tế thế giới nên việc đầu tư vào các khu công nghiệp cũng giảm mạnh (quý I toàn tỉnh chỉ thu hút được 1 dự án dầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký khoảng 500.000 USD).

Chủ trì buổi giao ban, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Lợi đã triển khai một số nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực:

BQL khu kinh tế tiếp tục rà soát việc đầu tư vào các khu công nghiệp, đồng thời điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế của khẩu Hoa Lư.

Ngành xây dựng tiếp tục thực hiện các dự án lâm viên và công viên văn hóa tỉnh.

Ngành giao thông cần hợp tác chặt chẽ với ngành hữu quan để cùng tháo gỡ khó khăn liên quan đến các dự án trọng điểm giao thông của tỉnh và giao việc đền bù, giải tỏa QL13 đoạn qua huyện Lộc Ninh cho UBND huyện Lộc Ninh giải quyết.

Ngành nông nghiệp cần tăng cường biện pháp, tập trung quản lý và bảo vệ 62.000 ha rừng tự nhiên còn lại của tỉnh.


Biên Cương

  • Từ khóa
36172

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu