Thứ 6, 19/04/2024 16:36:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:28, 21/05/2020 GMT+7

Quốc hội nghe tờ trình dự án Luật Biên phòng Việt Nam

Trần Thể
Thứ 5, 21/05/2020 | 09:28:00 292 lượt xem
BPO - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, sáng nay (21-5), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Lợi cùng các đại biểu Quốc hội tại Bình Phước đã tham dự phiên họp trực tuyến, nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra dự án Luật Biên phòng Việt Nam và thảo luận về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia phiên họp sáng 21-5

Theo báo cáo, Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng ra đời cách đây hơn 20 năm trong điều kiện, bối cảnh lịch sử hoàn toàn khác với hiện nay. Pháp lệnh chỉ điều chỉnh các vấn đề liên quan đến Bộ đội Biên phòng, chưa đề cập đến các chủ thể khác trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới. Một số quy định liên quan đến hạn chế quyền con người, quyền công dân chưa phù hợp với Hiến pháp năm 2013; nhiều nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ đội Biên phòng chưa được quy định trong Pháp lệnh mà quy định tại các luật khác và văn bản dưới luật dẫn đến tình trạng khó theo dõi, thiếu thống nhất, gây khó khăn cho quá trình thực thi nhiệm vụ biên phòng của Bộ đội Biên phòng.

Trên cơ sở các chính sách đã xác định và đánh giá tác động, dự án Luật Biên phòng Việt Nam trình Quốc hội cho ý kiến lần này gồm 7 chương, 33 điều. Luật quy định nguyên tắc, hoạt động cơ bản về biên phòng; lực lượng Bộ đội Biên phòng; hợp tác quốc tế, phối hợp và đảm bảo thực thi hoạt động biên phòng; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Báo cáo thẩm tra dự án Luật, Ủy ban Quốc phòng an ninh cơ bản nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật Biên phòng Việt Nam, nhằm thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng về biên giới quốc gia, trong đó có Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quy định của Hiến pháp về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục hoàn thiện pháp luật về tổ chức, hoạt động của Bộ đội Biên phòng nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo chương trình Kỳ họp thứ 9, dự án Luật Biên phòng Việt Nam sẽ được thảo luận tại tổ vào ngày 9-6 và thảo luận tại hội trường ngày 12-6.

  • Từ khóa
33751

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu