Thứ 7, 20/04/2024 09:26:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 07:10, 08/04/2020 GMT+7

Chùm ảnh

Quay quắt vì nắng hạn

Xuân Túc - Như Nam
Thứ 4, 08/04/2020 | 07:10:00 547 lượt xem
BPO - Mùa khô năm nay nắng hạn kéo dài, nhiều giếng nước, ao, hồ, sông, suối trên địa bàn tỉnh bị cạn kiệt. Mực nước ngầm cũng xuống thấp khiến nhiều héc ta cây trồng, đặc biệt là cây ăn trái thiếu nước tưới. Trong đó, nhiều diện tích cây quýt đường đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch đã héo quắt, trái rụng đầy gốc... khiến bao nhiêu tiền của, công sức của người nông dân đổ dồn vào vườn cây đang từng ngày “bốc hơi” theo khô hạn.

Theo thống kê của Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam, tại Trạm Khí tượng thủy văn thị xã Phước Long ghi nhận 4 tháng liên tục trở lại đây không có mưa. Do đó đã xảy ra tình trạng hạn hán đối với nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp ngoài khu vực tưới tiêu của các công trình thủy lợi. Hiện toàn tỉnh ghi nhận có khoảng 337 ha cây trồng ngoài khu vực tưới tiêu của công trình thủy lợi đang bị ảnh hưởng bởi hạn hán, tập trung ở các huyện: Lộc Ninh 40,8 ha (10,6 ha lúa; 1,8 ha cây hằng năm khác; 15,5 ha tiêu, 12,9 ha cây ăn trái và cây lâu năm khác); Bình Long 215 ha (7,8 ha lúa; 6,5 ha tiêu; 200,8 ha cây ăn trái và cây lâu năm khác); Hớn Quản 38,3 ha (30 ha lúa; 8,3 ha tiêu) và Bù Đăng 83 ha. Nếu trong thời gian tới vẫn tiếp tục không mưa thì nguy cơ có thêm khoảng 618 ha cây trồng ngoài khu vực tưới tiêu của công trình thủy lợi (huyện Hớn Quản 126 ha, huyện Bù Đốp 40 ha, huyện Lộc Ninh 452 ha) bị ảnh hưởng nặng nề.

Thực trạng này một phần do tác động tiêu cực của thời tiết, nguyên nhân chính vẫn là do chuyển đổi cơ cấu cây trồng tràn lan, không tuân thủ khuyến cáo của ngành nông nghiệp và quy hoạch chung của tỉnh. Sau đây là hình ảnh do phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước ghi lại tại một số nơi trên địa bàn tỉnh.

Nông dân xã Thanh Lương, thị xã Bình Long cố gắng “bòn rút” những khối nước cuối cùng tại một con suối trong vùng để cứu vườn cây.

 Đến thời điểm này, huyện Lộc Ninh có hơn 40 ha cây trồng ngoài khu vực tưới tiêu của công trình thủy lợi thiếu nước. Ảnh lớn: Vườn quýt đường 7 năm tuổi của hộ anh Tạ Văn Hòa ở ấp Hưng Thủy, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh đang trong giai đoạn thu hoạch bị chết khô, thiệt hại gần 2 tỷ đồng. Ảnh nhỏ: Trái quýt đường khô héo rụng đầy mặt đất.

 Vụ quýt này, hộ chị Võ Thị Bích Liễu ở ấp Thanh An, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long thiệt hại hơn 1 tỷ đồng do nắng hạn làm rụng trái. Mỗi ngày, chị Liễu phải bỏ gần 2,5 triệu đồng thuê nhân công, xe máy cày đi “bòn mót” những giọt nước cuối cùng ở ao, hồ để cứu cây, trái xác định mất trắng.

Tính đến thời điểm hiện tại, thị xã Bình Long có khoảng 215 ha cây trồng thiếu nước tưới. Trong ảnh: Hàng loạt máy nổ công suất lớn của người dân ấp Thanh An, xã Thanh Lương nằm la liệt vì thiếu nước.

Chuối là một trong những loại cây chịu hạn tốt cũng phải quay quắt vì thiếu nước. Trong ảnh: Gia đình anh Vũ Văn Dân ở phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long quyết định “hy sinh” vườn chuối 1 ha để dành nước cho ao cá.

Vào thời điểm khô hạn, để có 1m3 nước tưới cây trồng, nông dân phải chi khoảng 50 ngàn đồng thuê máy cày, nhân công đi hút nước... tính ra đắt gấp 5 lần nước sạch tại thành phố.

  • Từ khóa
94697

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu