Thứ 6, 19/04/2024 23:24:05 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:18, 01/12/2019 GMT+7

Phước Long xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Chủ nhật, 01/12/2019 | 08:18:00 289 lượt xem
BP - Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Phước Long có nhiều nỗ lực chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Nổi bật nhất là xây dựng lực lượng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ.

XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VỮNG MẠNH

Xác định xây dựng lực lượng là nội dung cốt lõi trong xây dựng tiềm lực quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, cấp ủy, chính quyền thị xã Phước Long luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp trong sắp xếp, biên chế và kiện toàn đủ về số lượng, chất lượng theo quy định. Công tác huấn luyện được thực hiện nền nếp, sát thực tế, đủ khả năng chiến đấu trong mọi tình huống.

Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Sơn Giang Phạm Hồ Hải tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Ngờ ở khu phố Sơn Long

Ông Nguyễn Quốc Định, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã Phước Long, cho biết: 10 năm qua, theo kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thị xã đã tổ chức 2 đợt diễn tập đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Các xã, phường đều tổ chức diễn tập chiến đấu trị an, chiến đấu phòng thủ. Qua diễn tập giúp các đơn vị hiểu rõ hơn nhiệm vụ khi xảy ra tình huống. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang luôn được quan tâm thực hiện. Đến nay, 100% chỉ huy trưởng là đảng viên. Có 4 ban CHQS phường xếp bộ 4 và 3 ban xếp bộ 5. Ban CHQS tự vệ khối cơ quan, trường học thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Quân số biên chế của Ban CHQS thị xã đạt 73,33% so với biên chế trên giao. Thị xã xây dựng được 847 đồng chí dân quân, tự vệ. Đảng viên trong dân quân chiếm 19,81%. Hằng năm, công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự được triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng, đủ các bước theo luật định.

Để bảo đảm các phương tiện sẵn sàng huy động cho thời chiến, thị xã Phước Long thường xuyên rà soát, kiểm tra, huấn luyện nhằm kiểm nghiệm khả năng huy động khi có tình huống. Công tác quản lý, bảo đảm trang thiết bị kỹ thuật được quan tâm thực hiện. Các lực lượng quân sự, công an và kiểm lâm thường xuyên phối hợp nắm chắc tình hình, không để xảy ra biểu tình, bạo loạn. Hằng năm, 3 lực lượng phối hợp tuần tra truy quét từ 550-600 đợt với hơn 2.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, qua đó góp phần bảo vệ an toàn dịp lễ, tết, các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước và lễ hội của địa phương.

CỦNG CỐ THẾ TRẬN LÒNG DÂN

Những năm qua, thị xã Phước Long luôn chú trọng làm tốt tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa, tầm quan trọng của khu vực phòng thủ thị xã, về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thông qua nói chuyện chuyên đề, qua các phương tiện thông tin đại chúng, tham quan triển lãm tại Nhà truyền thống thị xã và các chương trình học kỳ trong quân đội... 

“Phước Long phải khắc phục cho được những hạn chế trong công tác tuyển quân; làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân tích cực tham gia thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự; tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân có trọng tâm, trọng điểm, trước hết là xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần vững chắc; xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt chủ trương phát triển kinh tế, xã hội gắn với quy hoạch, củng cố quốc phòng, an ninh…”.

Đại tá Nguyễn Văn Phương, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh

Đặc biệt, thị xã Phước Long tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng vừa chuyên” thông qua công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tạo niềm tin trong nhân dân. Đối với công tác dân tộc, tôn giáo, cấp ủy, chính quyền thị xã thường xuyên chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là các chương trình của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt và mua sắm nông cụ sản xuất. Phước Long luôn ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các xã nghèo; tạo điều kiện cho hộ nghèo được vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế... Nhờ vậy, số hộ nghèo giảm dần qua các năm. Năm 2010, thị xã có 430 hộ nghèo, đến cuối năm 2018 giảm còn 118 hộ.

Công tác giáo dục quốc phòng, an ninh được thực hiện nghiêm theo quy định của hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh các cấp. Thông qua giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ hơn về 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đường lối quốc phòng toàn dân, đường lối chiến tranh nhân dân và chủ trương xây dựng khu vực phòng thủ của Đảng, Nhà nước.

Chính sách hậu phương quân đội luôn được thị xã quan tâm chăm lo thực hiện. 10 năm qua, Phước Long đã tiếp nhận, xét duyệt, đề nghị giải quyết 525 hồ sơ chính sách và chi trả gần 2,5 tỷ đồng, không để tồn đọng hoặc phát sinh đơn thư khiếu nại. Đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ quân đội nghỉ hưu, thân nhân gia đình cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thị xã và thanh niên đang tại ngũ. 10 năm qua, thị xã đã đề nghị hỗ trợ xây dựng 4 căn nhà đồng đội, 1 căn nhà tình thương cho cán bộ, sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp; tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ tổng trị giá gần 1,5 tỷ đồng...

 VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 

Ông Phạm Anh Vũ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Thác Mơ cho rằng, để xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh cần xử lý nghiêm tình trạng chống, trốn nghĩa vụ quân sự; quan tâm điều chỉnh chế độ, chính sách phù hợp, tương xứng với vị trí công việc của các cán bộ làm công tác quân sự, quốc phòng cấp xã giúp họ yên tâm công tác.

Bí thư Thị ủy Phước Long Nguyễn Hoàng Thái khẳng định: để củng cố và xây dựng nền quốc phòng toàn dân phải quan tâm bố trí việc làm, hỗ trợ vốn cho quân nhân xuất ngũ, nhất là các đồng chí là đảng viên; chú trọng công tác phối hợp giữa 3 lực lượng để bảo vệ rừng và trong thời đại “bùng nổ thông tin” hiện nay, lực lượng vũ trang phải là thành viên tích cực đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc… Thực hiện tốt các nội dung này chính là nền tảng, môi trường thuận lợi cho kinh tế, xã hội Phước Long phát triển.

Minh Luận

  • Từ khóa
8105

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu