Thứ 6, 19/04/2024 10:02:32 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:00, 03/01/2020 GMT+7

KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG PHƯỚC LONG (6-1-1975 - 6-1-2020)

Phước Long 45 năm xây dựng và phát triển

P.T.L
Thứ 6, 03/01/2020 | 07:00:00 1,392 lượt xem

PHẠM THỤY LUÂN, PHÓ BÍ THƯ THỊ ỦY, CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ PHƯỚC LONG

BPO - Phước Long là vùng đất có bề dày truyền thống yêu nước và cách mạng vẻ vang. Phát huy truyền thống anh hùng, từ “đống tro tàn, đổ nát của chiến tranh”, đến nay Phước Long đã trở thành thị xã có tốc độ phát triển kinh tế khá cao so với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và khu vực Đông Nam bộ. Kết quả đó đã khẳng định quá trình phấn đấu bền bỉ, kiên cường, vượt qua bao khó khăn, không ngừng vững bước đi lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phước Long trong suốt 45 năm qua.

Đi lên từ “đống tro tàn”

Sau ngày giải phóng, đứng trước muôn vàn khó khăn như: Kinh tế - xã hội của địa phương nghèo nàn, lạc hậu, dân cư thưa thớt, trình độ dân trí thấp, số người mù chữ còn nhiều; cơ sở hạ tầng bị tàn phá, giao thông chủ yếu là đường đất sỏi đỏ; sản xuất chưa kịp khôi phục, kinh tế thuần nông, phương thức sản xuất thô sơ, lạc hậu, nạn đói giáp hạt đe dọa, đời sống của nhân dân rất khó khăn; tình hình an ninh trật tự hết sức phức tạp; đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, nhất là cấp xã vừa thiếu về số lượng vừa yếu về kinh nghiệm quản lý điều hành, chưa chuyển biến kịp thời theo yêu cầu và nhiệm vụ của thời kỳ mới...

Quảng trường 6-1 và khu trung tâm hành chính thị xã Phước Long được xây dựng khang trang, hiện đại - Ảnh: Q.M

Trong bối cảnh đó, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Phước Long vừa phát huy những thuận lợi vừa khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định trật tự xã hội, thực hiện công cuộc khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm nhu cầu thiết yếu trong đời sống nhân dân. Tổ chức cứu đói cho đồng bào, giáo dục cải tạo ngụy quân, ngụy quyền, quản lý công sở. Các tầng lớp nhân dân, nhất là vùng giải phóng đã hăng hái khai hoang phục hóa, tháo gỡ bom mìn, tăng gia sản xuất, trồng tỉa cây lương thực, hoa màu. Ruộng đất cơ bản thuộc về nông dân, một số hộ tham gia vào tổ vần đổi công, việc phân chia ruộng đất, nương rẫy thực hiện thuận lợi và nhanh chóng. Diện tích vụ đông xuân năm 1975 khoảng 9.000 ha, năm 1976 là 15.955 ha, đến năm 1977 đạt 23.255 ha. Bình quân đầu người 250kg, làm nghĩa vụ lương thực cho Nhà nước hơn 300 tấn. Thắng lợi này đã giải quyết cơ bản lương thực cho nhân dân trong huyện mà trước đây chế độ Sài Gòn phải nhập gạo từ nơi khác đến, nạn thiếu đói giáp hạt của đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện một bước.

Hệ thống giáo dục dần được thiết lập từ huyện đến xã. Ngoài các cấp học phổ thông tại huyện, xã còn có các lớp bổ túc văn hóa, trường mẫu giáo. Công tác xóa mù chữ từ cuối năm 1977 đã tập trung hàng trăm cán bộ, giáo viên về xã, ấp vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để xóa mù chữ cho nhân dân. Số lượng học sinh tăng nhanh, từ hơn 10.000 năm 1977 tăng lên 16.000 học sinh năm 1979. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong những năm đầu giải phóng được Đảng và Nhà nước quan tâm. Ở huyện có bệnh viện, mỗi xã có trạm xá, nhà hộ sinh; đội ngũ y, bác sĩ, dược sĩ, y tá, hộ sinh... ngày càng được tăng cường.

Tiếp nối những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, Phước Long đã từng bước chuyển động, quyết định những vấn đề trọng tâm để xây dựng và phát triển địa phương. Đến nay, sau nhiều lần chia tách địa giới hành chính, ngày 1-11-2009, thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ, thị xã Phước Long được thành lập với diện tích tự nhiên 118,83km2, dân số 50.019 người, gồm 7 đơn vị hành chính cấp xã, phường với 55 tổ chức cơ sở đảng. Đây là sự kiện quan trọng, bước ngoặt lịch sử để Phước Long tiếp tục phát triển vững chắc trong giai đoạn cách mạng mới.

Nhiều điểm nhấn và thành tựu nổi bật

Chặng đường hơn 10 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của UBND, sự phối hợp của các cấp, ngành, thị xã Phước Long đã đạt nhiều thành tựu nổi bật. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm đạt trung bình 8,5%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp, thương mại - dịch vụ và nông nghiệp; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên.

 Thực hiện các chương trình hành động của Thị ủy về thực hiện nghị quyết đại hội, trong đó có 4 chương trình trọng tâm và 13 dự án trọng điểm để nâng cấp đô thị phát triển thị xã, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư. Đặc biệt là đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, đến nay toàn thị xã đã đầu tư nâng cấp, mở rộng 252 tuyến đường với tổng chiều dài 220km; đầu tư mở mới hơn 18km đường giao thông liên xã, đường vành đai, với tổng vốn đầu tư hơn 650 tỷ đồng (giai đoạn 2010-2019). Đặc biệt là dự án xây dựng trung tâm hành chính và khu đô thị mới, với tổng diện tích 96,53 ha, kinh phí đầu tư hơn 1.030 tỷ đồng, đã cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng, tạo nên diện mạo đô thị khang trang và là điểm nhấn của thị xã trong việc hình thành khu đô thị trung tâm, tạo động lực phát triển cho toàn Phước Long.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã Phước Long năm sau luôn cao hơn năm trước. Năm 2016, thu ngân sách 337 tỷ đồng, tăng so dự toán HĐND thị xã giao 18,5%; năm 2017 thu ngân sách 477,9 tỷ đồng, tăng 13,3% so dự toán (422 tỷ đồng); năm 2018, thu ngân sách 519,1 tỷ đồng, tăng 39,9% so dự toán HĐND tỉnh giao; năm 2019 dự kiến thu ngân sách ước đạt 673 tỷ đồng.

Thị xã đã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở 2 xã Phước Tín và Long Giang theo đề án được duyệt. Tổng kinh phí triển khai thực hiện 389.300 triệu đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương, tỉnh, thị xã 167.041 triệu đồng, chiếm 42,9%; doanh nghiệp 60.159 triệu đồng, chiếm 15,45%; vốn vay tín dụng 150.100 triệu đồng, chiếm 38,55%; nhân dân đóng góp 12.000 triệu đồng, chiếm 3,08%. Hiện UBND tỉnh đang đề nghị Trung ương công nhận thị xã Phước Long hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Toàn thị xã có 1 trung tâm y tế hạng 3 với quy mô 215 giường bệnh, 3 phòng khám tư nhân và 7 trạm y tế xã, phường được đầu tư với trang thiết bị đầy đủ, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh. Đội ngũ y, bác sĩ không ngừng tăng lên, đến nay đạt 9,1 bác sĩ/vạn dân; đạt 40 giường bệnh/vạn dân, cơ bản đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn và các vùng lân cận.

Lĩnh vực giáo dục được đầu tư phát triển toàn diện cả về nguồn nhân lực và cơ sở vật chất, trang thiết bị. Hiện trên địa bàn có 23 trường công lập, 2 trường THPT và 4 trường mẫu giáo tư thục; có 8 trường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ học sinh lên lớp, tốt nghiệp, đậu đại học hằng năm đều tăng. Trường THPT Phước Bình đứng thứ ba trong tỉnh về tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT và đậu đại học. Công tác phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, THCS được quan tâm thực hiện tốt; công tác khuyến học, khuyến tài đạt kết quả tốt góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Đội ngũ giáo viên các cấp học đạt chuẩn theo quy định.

Chính sách người có công, an sinh xã hội cũng được thị xã thực hiện tốt. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thị xã giảm hằng năm và đến hết năm 2019 còn 0,52%/tổng số dân địa bàn.

Điểm nhấn ở Phước Long là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là vận động thực hành tiết kiệm “Vì người nghèo” được Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân thị xã duy trì thực hiện tốt. Các phong trào, cuộc vận động được duy trì và đẩy mạnh, nhất là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, có sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Nhiều công trình như: điện chiếu sáng, đường giao thông nông thôn, xây dựng hội trường khu phố và nhiều công trình phục vụ dân sinh đã được nhân dân đóng góp nhiều tỷ đồng để xây dựng, tạo nên mỹ quan đô thị và là điều kiện phát triển kinh tế, xã hội. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” được nhân dân hưởng ứng, hằng năm có từ 96% gia đình trở lên đạt văn hóa, 97% khu phố trở lên đạt văn hóa.

Thị xã luôn thực hiện tốt công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của các di tích lịch sử trên địa bàn. Ngày 2-9-2018, thị xã khánh thành Bảo tàng Chiến dịch đường 14 - Phước Long trên cơ sở nâng cấp nhà truyền thống. Công trình không những có giá trị lịch sử sâu sắc về chiến thắng Phước Long mà còn giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ mai sau.

Quốc phòng, an ninh luôn được giữ vững, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược của Đảng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. An ninh trật tự được tăng cường và huy động được sức mạnh toàn dân. Từ đó tạo môi trường, điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Công tác cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng về số lượng và chất lượng, có 99% đạt chuẩn theo quy định. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành và quản lý nhà nước được thực hiện đồng bộ giữa các cấp, các ngành. Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị, UBND xã, phường thực hiện hệ thống văn bản điện tử, qua đó việc tiếp nhận và xử lý văn bản đảm bảo kịp thời.

Xây dựng thị xã sớm trở thành đô thị loại III

Trong thời gian tới, Phước Long tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được trong 45 năm qua, đặc biệt là quá trình 10 năm xây dựng và phát triển của thị xã. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Khai thác, thu hút các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển dịch vụ - du lịch, công nghiệp, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội; bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững. Tăng cường công tác quân sự, quốc phòng địa phương, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Tập trung các nguồn lực để xây dựng thị xã sớm trở thành đô thị loại III, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội các cấp.

  • Từ khóa
32112

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu