Thứ 3, 23/04/2024 13:20:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:09, 07/08/2020 GMT+7

Phú Riềng tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước

Văn Đoàn - Thanh Khoa
Thứ 6, 07/08/2020 | 15:09:00 615 lượt xem
BPO - Ngày 7-8, UBND huyện Phú Riềng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ I, năm 2020. Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, cùng 136 đại biểu là những tập thể ưu tú và gương điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua trên địa bàn huyện đã về dự.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh (bên phải) trao tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội

Trong 5 năm thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều phong trào thi đua của huyện phát triển mạnh, thu hút sự tham gia đông đảo của mọi tầng lớp nhân dân như: Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển; toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”, thi đua xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; tuổi trẻ Phú Riềng chung tay xây dựng nông thôn mới; phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc…

Các phong trào thi đua yêu nước gắn với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị, kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính…

Trao tặng biểu trưng tuyên dương các gương điển hình, xuất sắc trong các phòng trào thi đua yêu nước 5 năm qua

Kết quả phong trào thi đua yêu nước đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế của huyện duy trì và phát triển. Kinh tế tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, bình quân tăng 14,9%/năm, giá trị sản xuất công nghiệp tăng mạnh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Các phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực văn hóa - xã hội: giáo dục đào tạo; văn hóa, thể dục thể thao; y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo được chú trọng quan tâm thực hiện.

Sau 5 năm phát động phong trào thi đua, huyện Phú Riềng đã đạt 17/17 tiêu chí chỉ tiêu đề ra như: thu nhập bình quân đầu người đạt gần 59 triệu đồng/người/năm; số tiêu chí bình quân các xã đạt chuẩn nông thôn mới 16,4 tiêu chí; thu ngân sách hàng năm bình quân đạt 113% kế hoạch; tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 99%; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,92%, xuống còn 1,73%.

Thi đua yêu nước trong lĩnh vực quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội phát triển mạnh thông qua các phong trào: Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; học tập 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; phong trào thi đua dân vận khéo, học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thanh niên xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc... Từ các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh…

Các đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh đề nghị huyện Phú Riềng cần phát huy các phong trào thi đua sâu rộng, trở thành nguồn cổ vũ, động viên, phát huy sức mạnh tổng hợp để có thể hoàn thành các chỉ tiêu đại hội đề ra. Phong trào thi đua phải có mục tiêu thiết thực, cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương. Nâng cao chất lượng, kịp thời công tác khen thưởng. Tổ chức thực hiện tốt việc phát hiện, lựa chọn, công nhận, nhân rộng mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến, xuất sắc ở cơ sở.

Tại đại hội, UBND huyện đã tuyên dương khen thưởng 50 gương điển hình xuất sắc tiêu biểu trên các lĩnh vực phong trào thi đua yêu nước. Đại hội cũng đã thông qua danh sách và ra mắt 16 đại biểu đi dự Đại hội cấp trên, trong đó có 4 đại biểu khách mời.

  • Từ khóa
2443

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu