Thứ 5, 28/03/2024 23:42:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:21, 26/06/2019 GMT+7

Phú Riềng Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ I

Thứ 4, 26/06/2019 | 10:21:00 830 lượt xem
BP - Sáng 25-6, đồng chí Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) huyện Phú Riềng lần thứ I năm 2019. Dự hội nghị còn có Trưởng ban Dân tộc tỉnh, Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Ma Ly Phước; đại diện các sở, ngành và huyện Phú Riềng.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Phú Riềng

Huyện Phú Riềng hiện có 2.608 hộ DTTS. Từ năm 2015 đến nay, huyện đã được đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng, hỗ trợ sản xuất cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn 3,49 tỷ đồng theo Chương trình 135. Cấp đất ở, đất sản xuất theo Chương trình 134 cho 157 hộ DTTS; hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt theo Quyết định số 755 cho 304 hộ DTTS với kinh phí trên 2,36 tỷ đồng. Đồng thời, tạo điều kiện cho 142 lượt hộ DTTS nghèo vay vốn phát triển sản xuất và 68 hộ vay vốn hỗ trợ xây nhà ở trên 2 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho hơn 10.000 lao động, trong đó có 3.500 người DTTS. Cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho 4.000 người DTTS; cử tuyển 13 học sinh là con em các DTTS vào học tại các trường đại học, cao đẳng. Ngoài ra, các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững cũng được huyện đặc biệt quan tâm. Đến nay, Phú Riềng có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới; còn 278 hộ nghèo DTTS (giảm 199 hộ nghèo DTTS so năm 2016).

Tại đại hội, Trưởng ban Dân tộc tỉnh, Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Ma Ly Phước ghi nhận kết quả huyện Phú Riềng đạt được trong thực hiện công tác dân tộc. Đồng thời đề nghị Đảng bộ, chính quyền huyện tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho đồng bào DTTS, nhất là các chính sách phục vụ công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường; tập trung phát triển nguồn nhân lực là đồng bào DTTS; chú trọng dạy nghề và giải quyết việc làm cho lao động người DTTS...

Đại hội đã thông qua danh sách hiệp thương và ra mắt đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh gồm 15 người (13 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết). Dịp này, 3 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen là người DTTS tiêu biểu năm 2018; 1 cá nhân được tặng giấy khen của Trưởng ban Dân tộc tỉnh; 5 tập thể, 10 cá nhân được UBND huyện Phú Riềng tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn huyện.

Thùy Hương

  • Từ khóa
28664

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu