Thứ 6, 29/03/2024 21:09:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:15, 01/10/2019 GMT+7

Phụ nữ Chơn Thành học và làm theo Bác

Thứ 3, 01/10/2019 | 13:15:00 1,582 lượt xem

BP - Trong những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” luôn được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Chơn Thành triển khai thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực, gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh” và nhân rộng các mô hình tiết kiệm, giúp nhau xóa đói giảm nghèo... tạo sức lan tỏa sâu rộng. Nhờ đó, nhiều hoạt động đi vào nền nếp, tạo sức lan tỏa trong hội viên phụ nữ và cộng đồng dân cư.

Hội Phụ nữ xã Minh Thắng (Chơn Thành) đập heo đất giúp phụ nữ nghèo, hoàn cảnh khó khăn có vốn phát triển kinh tế

Trong nửa nhiệm kỳ (2016-2021), hội LHPN từ huyện đến cơ sở đã tích cực thực hiện hiệu quả phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của hội. Kết quả, đã duy trì được 43 hũ gạo tình thương, với 4.413kg gạo và 20 triệu đồng hỗ trợ 363 phụ nữ nghèo; duy trì 48 địa chỉ nhân đạo với số tiền và gạo gần 15 triệu đồng/tháng; tiết kiệm nuôi 148 con heo đất được 1 tỷ 59 triệu đồng, giúp đỡ phụ nữ nghèo. Có 8.167 hội viên tham gia thực hành “Tiết kiệm theo lời Bác” ít nhất 5.000 đồng/tháng, được 4,066 tỷ đồng, giúp 1.208 chị phát triển kinh tế.

Ngoài ra, các cấp hội còn vận động đóng góp vốn được 11,3 tỷ đồng giúp 3.196 phụ nữ nghèo, hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế; giới thiệu việc làm cho 1.284 phụ nữ, đến nay đã có 318 hộ phụ nữ thoát nghèo. Tiêu biểu trong phát triển kinh tế từ vốn vay của hội như các xã Minh Hưng, Minh Long, thị trấn Chơn Thành, đặc biệt là phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số xã Nha Bích. Các cấp hội tiếp tục duy trì quản lý tốt 45 tuyến đường do hội phụ nữ tự quản; trồng 25 tuyến đường hoa (9,205km) tạo cảnh quan “xanh - sạch - đẹp”; xây dựng 8 tuyến đường “Thắp sáng đường quê” dài 10km. Các cơ sở hội còn tích cực vận động hội viên đóng góp xây dựng đường nông thôn, đào hố rác, dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh... Ngoài ra, dựa vào tình hình thực tế của từng địa bàn, hội phụ nữ cơ sở đã có những việc làm cụ thể như: Xây dựng mô hình “Tổ công tác xã hội” vận động trang thiết bị, mặt hàng đã qua sử dụng tặng lại gia đình không có khả năng mua sắm; thu gom rác tại công cộng, điển hình ở xã Minh Thành...

Chị Nguyễn Thị Hậu, Chủ tịch Hội LHPN huyện Chơn Thành cho biết: Qua tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức trong cán bộ, hội viên. Nửa nhiệm kỳ 2016-2021, đã có 16 tập thể, 25 cá nhân được Huyện ủy, UBND huyện và đảng ủy xã, thị trấn khen thưởng trong thực hiện Chỉ thị 05. Thời gian tiếp theo, hội phấn đấu hằng năm có 100% hội viên đăng ký thực hiện 3 nội dung của phong trào và 100% hộ hội viên thực hiện tự đánh giá “gia đình 5 không, 3 sạch”; bình xét cuối năm có 95% hội viên, 80% quần chúng phụ nữ đạt 3 tiêu chuẩn và đạt tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch”; tiếp tục nhân rộng các mô hình nuôi heo đất, hũ gạo tình thương, thực hiện tiết kiệm giúp đỡ phụ nữ nghèo...

Đỗ Trình

  • Từ khóa
2321

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu