Thứ 6, 19/04/2024 16:31:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:11, 26/07/2019 GMT+7

Phòng chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại ngay trong lực lượng chức năng

Thứ 6, 26/07/2019 | 10:11:00 1,330 lượt xem
BP - Sáng 25-7, Ban chỉ đạo (BCĐ) 138 Chính phủ về phòng, chống tội phạm và BCĐ 389 quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng BCĐ 138 Chính phủ và BCĐ 389 quốc gia chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Bình Phước.

CẢ NƯỚC XẢY RA 25.617 VỤ PHẠM PHÁP HÌNH SỰ

6 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 25.617 vụ phạm pháp hình sự, giảm 0,99% so cùng kỳ năm 2018, nhưng tội phạm hình sự có chiều hướng hoạt động manh động, nguy hiểm hơn. Cả nước xảy ra 89 vụ mua bán người, giảm 10,1% số vụ, tăng 12,7% số đối tượng và giảm 28,4% số nạn nhân so năm trước. Các ngành chức năng đã điều tra, khám phá 21.071 vụ phạm pháp hình sự, bắt 45.570 đối tượng, đạt 82,25%; triệt phá 1.392 băng nhóm tội phạm; phát hiện, đấu tranh 9.948 vụ phạm tội kinh tế; 168 vụ phạm tội tham nhũng; 1.139 vụ buôn lậu; 13.932 vụ phạm tội, vi phạm pháp luật về môi trường và đã bắt giữ 13.185 vụ - 20.070 đối tượng phạm tội ma túy; khám phá 67 vụ, bắt 112 đối tượng mua bán người...

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng và các thành viên BCĐ 138, BCĐ 389 tỉnh dự hội nghị

Tại Bình Phước, 6 tháng đầu năm, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, thành viên BCĐ tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đã tập trung làm tốt tuyên truyền, xây dựng, củng cố các mô hình nòng cốt, thực hiện chuyển hóa địa bàn, nhân rộng mô hình tiêu biểu về đảm bảo an ninh trật tự và qua tin báo của nhân dân, đã điều tra, làm rõ 263 vụ - 639 đối tượng vi phạm trật tự xã hội, đạt 90,6%. Trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 53 vụ, xử lý đạt 98%. Ngành chức năng đã phát hiện 280 vụ - 231 đối tượng vi phạm về kinh doanh, vận chuyển hàng cấm, hàng hóa không hóa đơn chứng từ. Cơ quan công an bắt, xử lý, khởi tố 6 vụ - 11 bị can phạm tội cho vay nặng lãi; phát hiện 180 vụ vi phạm pháp luật về môi trường; 153 vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy và đã khởi tố 112 vụ - 141 bị can. Hoạt động mại dâm xảy ra 4 vụ - 4 đối tượng. Toàn tỉnh xảy ra 123 vụ tai nạn giao thông, làm chết 86 người, bị thương 84 người, hư hỏng 192 phương tiện...

GIAN LẬN THƯƠNG MẠI DIỄN BIẾN PHỨC TẠP

Trong 6 tháng đầu năm, BCĐ 389 các cấp đã chủ động nắm chắc diễn biến tình hình; đấu tranh hiệu quả, xử lý nghiêm các hiện tượng, vụ việc vi phạm nổi cộm. Cả nước đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 85.892 vụ việc vi phạm; nộp ngân sách 6.165 tỷ 836 triệu đồng; khởi tố 1.311 vụ với 1.546 đối tượng.

Tại Bình Phước, 6 tháng đầu năm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 1 bị can về hành vi buôn lậu. Các lực lượng chức năng trong tỉnh đã phát hiện 1.538 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và đã xử phạt hành chính 1.441 vụ, nộp ngân sách trên 23 tỷ 644 triệu đồng.

Tại hội nghị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu, 6 tháng cuối năm, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và BCĐ 138 Chính phủ, BCĐ 389 quốc gia. Phải đề cao trách nhiệm người đứng đầu; nếu trên địa bàn, lĩnh vực nào để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp kéo dài về tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả hoặc có cán bộ, công chức dưới quyền tiêu cực, tham nhũng thì phải kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm người đứng đầu và xem xét điều chuyển, bố trí công tác khác.

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cũng đề nghị, phải làm tốt công tác nắm và dự báo tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự; thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh sơ hở, yếu kém để tăng cường thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực an ninh trật tự, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Tăng cường thanh - kiểm tra công vụ, không để người dân bức xúc, giảm sút lòng tin vào đội ngũ cán bộ, công chức. Đặc biệt cần tổ chức phòng chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại ngay trong lực lượng chức năng; kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm và loại ra khỏi bộ máy những cán bộ tha hóa, biến chất tiếp tay cho hành vi vi phạm...

Minh Luận

  • Từ khóa
1207

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu