Thứ 3, 16/04/2024 23:29:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 16:24, 10/04/2014 GMT+7

Giải đua xe đạp “Về với Điện Biên Phủ” là hoạt động ý nghĩa

Thứ 5, 10/04/2014 | 16:24:00 172 lượt xem

Đó là phát biểu của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh  Ái tại cuộc họp báo công bố các hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra vào chiều 10-4 tại Hà Nội, do Ban tổ chức cấp Quốc gia kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tổ chức.

Theo Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái, cuộc đua xe đạp “Về với Điện Biên Phủ” do Báo Quân đội nhân dân tổ chức đã trở thành hoạt động thường niên, được đánh giá cao và có sự tham gia của nhiều vận động viên tiêu biểu. Giải năm nay càng mang ý nghĩa sâu sắc hơn khi được tổ chức vào đúng dịp chào mừng 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Hiện nay, các vận động viên đang tích cực luyện tập để tham dự cuộc đua này.

Ban Tổ chức cấp Quốc gia kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2014) được Thủ tướng Chính phủ thành lập do một Phó thủ tướng làm Trưởng ban; Bộ trưởng Bộ VHTTDL là Phó trưởng ban thường trực; Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương là Phó trưởng ban; 18 đồng chí là lãnh đạo các ban, bộ, ngành liên quan và tỉnh Điện Biên là thành viên. 


Họp báo công bố các hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
 

Ba hoạt động chính sẽ diễn ra tại tỉnh Điện Biên vào ngày 6 và 7-5 gồm: Lễ dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ A1; mít-tinh, diễu binh, diễu hành tại sân vận động tỉnh Điện Biên và các tuyến phố tại TP Điện Biên Phủ với sự tham gia của khoảng 15.000 người, trong đó có các lực lượng vũ trang (Quân đội, Công an, dân quân tự vệ), đại diện các thành phần: Cựu chiến binh, công nhân, nông dân, trí thức, phụ nữ, thanh niên, thiếu nhi và đặc biệt là khối nhân dân các dân tộc tỉnh Tây Bắc - lực lượng góp phần to lớn vào chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; chương trình nghệ thuật “Điện Biên Phủ - Bản hùng ca bất diệt” dài 90 phút, diễn ra tại Quảng trường Trung tâm TP Điện Biên Phủ.

Ngoài ra, còn có các hoạt động văn hóa, tuyên truyền do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban, bộ, ngành Trung ương tổ chức, trong đó có phát hành bộ phim “Sống cùng lịch sử”; tổ chức Tuần phim kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ từ ngày 23 đến 27-4 tại các xã thuộc huyện Tuần Giáo, Điện Biên, Mường Lay, Mường Chà…

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga, Ban tổ chức dự kiến có mời bạn bè quốc tế tham gia sự kiện này, trong đó có một số đoàn đại biểu của Lào, Campuchia, đại diện các nước tại Hà Nội, các nước bạn có chung biên giới Việt Nam, một số nhân chứng lịch sử… Hiện nay, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Ban tổ chức để hoàn thiện danh sách khách mời. 

Bộ Thông tin và Truyền Thông sẽ tổ chức phát hành tem, sách kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Trung tâm báo chí phục vụ công tác tuyên truyền đặt tại tầng 3 của Trung tâm Hội nghị tỉnh Điện Biên sẽ khai trương vào ngày 3-5, được trang bị máy tính, đường truyền Internet tốc độ cao để phóng viên tác nghiệp. 

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái cho biết: Chương trình nghệ thuật chào mừng sự kiện này sẽ là màn sử thi kể lại quá trình hình thành của tỉnh Điện Biên, nổi bật là Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ban tổ chức sẽ huy động một số đoàn nghệ thuật của Tây Bắc, quân đội, Hà Nội tham gia chương trình, nội dung sẽ tái hiện lại hình ảnh Điện Biên 60 năm qua, tổng đạo diễn chương trình là NSND Lê Ngọc Cường.

Nguồn QĐND

  • Từ khóa
48768

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu