Thứ 6, 29/03/2024 00:47:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 22:11, 02/07/2016 GMT+7

Đại hội đại biểu Phật giáo thị xã Phước Long lần thứ IV

Thứ 7, 02/07/2016 | 22:11:00 1,685 lượt xem
BPO - Ngày 2-7, Ban trị sự (BTS) giáo hội Phật giáo thị xã Phước Long tổ chức đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2016-2021. Lãnh đạo Ban Tôn giáo, Công an tỉnh; Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể thị xã Phước Long; lãnh đạo xã Phước Tín và Ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh, các huyện, thị xã trong tỉnh và 696 tăng, ni, phật tử về dự.

Qua 5 năm qua, Phật giáo thị xã Phước Long đạt nhiều thành tựu nhờ tinh thần đoàn kết nội bộ, sự quan tâm của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, chính quyền các cấp, các ngành hữu quan. Qua đó, Ban trị sự Phật giáo thị xã thực hiện tốt trên nhiều lĩnh vực như: Quản lý tự viện, tăng, ni; giới thiệu tăng, ni đi học, thọ giới tại các học viện, giới đàn… Nhiệm kỳ III, Ban trị sự đã thọ giới cho 2 người thọ giới Sa di; 2 người thọ giới Tỳ kheo, giới thiệu 4 tăng, ni sinh đi học lớp trung cấp Phật học…

Đông đảo tăng, ni, phật tử và lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị xã đã đến dự đại hội

Ông Phạm Hữu Sơn trao tặng lẵng hoa của Thị ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam thị xã Phước Long chúc mừng đại hội

Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tặng giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ III

Ban trị sự Giáo hội Phật giáo thị xã Phước Long nhiệm kỳ IV (2016-2021) ra mắt đại hội

Hằng năm, Ban trị sự đều tổ chức đại lễ cầu siêu tại nghĩa trang liệt sĩ; khóa tu mùa hè cho các thanh thiếu niên phật tử; đại lễ Phật đản. Đặc biệt, Ban trị sự đã vận động thực hiện công tác từ thiện xã hội, đền ơn đáp nghĩa, xây nhà tình thương, nấu bếp cơm từ thiện trị giá hơn 3,9 tỷ đồng.

Nhiệm kỳ 2016-2021, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Phước Long đề ra nhiệm vụ hoằng dương chánh pháp trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp tăng, ni, phật tử; đào tạo tăng, ni thực tu, thực học, rèn đức luyện tài, xây dựng chương trình hoạt động từ thiện xã hội…

Thay mặt lãnh đạo thị xã, ông Phạm Hữu Sơn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Phước Long đã ghi nhận những đóng góp tích cực của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Phước Long và các tăng, ni, phật tử. Với tư cách là thành viên của Ủy ban MTTQ thị xã Phước Long, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã đã làm tốt công tác phật sự và an sinh xã hội.

Ông Phạm Hữu Sơn mong muốn, thời gian tới, Ban trị sự tiếp tục đồng hành với Ủy ban MTTQ thị xã vận động các tăng, ni, phật tử, các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, cùng với Đảng bộ, chính quyền xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh.

N.Tú - H.Dụng

  • Từ khóa
16049

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu