Thứ 6, 19/04/2024 21:24:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 16:10, 12/05/2011 GMT+7

Minh Phương và Kim Hồng đoạt Quả bóng Vàng 2010

Thứ 5, 12/05/2011 | 16:10:00 242 lượt xem
Minh Phương giành quả bóng vàng
Sáng 12-5, tại Nhà hát Bến Thành (Thành phố Hồ Chí Minh), Báo Sài Gòn Giải phóng - Ban tổ chức cuộc bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam hàng năm đã công bố và trao giải thưởng các danh hiệu Quả bóng vàng, bạc, đồng của nam, nữ cầu thủ và danh hiệu cầu thủ trẻ, cầu thủ ngoại xuất sắc nhất của năm 2010.

Một gương mặt quen thuộc của các lần đề cử danh hiệu quả bóng vàng ở nhiều năm qua, tiền vệ Nguyễn Minh Phương đã chiến thắng khi giành được nhiều phiếu bầu chọn của nhiều phóng viên và các nhà chuyên môn thể thao, đoạt danh hiệu Quả bóng vàng của năm 2010. Đây cũng là lần đầu tiên mà cầu thủ 32 tuổi đoạt được danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam.

Danh hiệu Quả bóng bạc cũng đã được trao cho tiền vệ Phạm Thành Lương (Hà Nội ACB) và Nguyễn Vũ Phong (Becamex Bình Dương) được trao danh hiệu Quả bóng đồng.

Cầu thủ trẻ sinh năm 1991 của câu lạc bộ Hà Nội T&T, Nguyễn Văn Quyết đoạt danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc 2010. Bất ngờ ở danh hiệu Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất thuộc về tiền đạo Samson (Cao su Đồng Tháp) khi anh vượt qua Gaston Merlo (SHB Đà Nẵng) trong cuộc bầu chọn.


Từ trái sang phải: Ngọc Anh (Quả bóng đồng), Kim Hồng (Quả bóng vàng), Kiều Trinh (Quả bóng bạc)

Tương tự như cuộc bầu chọn của các đồng nghiệp nam, Trần Thị Kim Hồng của Thành phố Hồ Chí Minh đã chiến thắng khi giành được danh hiệu cao quý, Quả bóng vàng năm 2010 của nữ. Đặng Thị Kiều Trinh (Thành phố Hồ Chí Minh) đoạt Quả bóng bạc và Nguyễn Thị Ngọc Anh (Hà Nội) đoạt Quả bóng đồng.

Ngoài ra, để động viên và ghi nhận xứng đáng nỗ lực của các cá nhân xuất sắc trong làng bóng đá nước nhà, năm nay, Báo Sài Gòn Giải phóng cũng đã quyết định tăng các mức thưởng cho các danh hiệu, cụ thể Quả bóng vàng 40 triệu đồng, Quả bóng bạc 25 triệu đồng, Quả bóng đồng 20 triệu đồng, danh hiệu Cầu thủ ngoại và Cầu thủ trẻ xuất sắc là 15 triệu đồng.

(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
99380

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu