Thứ 4, 17/04/2024 03:11:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:24, 02/04/2014 GMT+7

Chém chết bạn vì không trả tiền nhậu, lãnh án tử hình

Thứ 4, 02/04/2014 | 10:24:00 1,767 lượt xem

Ngày 1-4, TAND TP.HCM đã tuyên tử hình đối với Nguyễn Thanh Tùng vì tội giết người.


Nguyễn Thanh Tùng tại tòa

 

Theo cáo trạng, Nguyễn Thanh Tùng (38 tuổi, ngụ phường 11, Q.6, TP.HCM)  từng có một tiền án về tội giết người và bị tuyên phạt 18 năm tù vào năm 1998, đến nay chưa được xóa án tích. Thế nhưng, khi được về với gia đình, Tùng vẫn không kiềm chế hành động, bản tính vẫn hung hăng.

Ngày 25-12-2012, chỉ vì anh Nguyễn Văn Thọ đi nhậu cùng Tùng bỏ về trước, không trả tiền nhậu như đã hứa, bị cáo đã chém anh Thọ 6 nhát bằng một con dao dùng để cắt cây kiểng. Sau khi chém bạn nhậu, Tùng bỏ đi rồi gọi điện cho bạn anh Thọ thì được biết nạn nhân đã tử vong. 

Dù đã có ý định đầu thú nhưng Tùng lại có thái độ chống đối, hung hãn với các trinh sát thuộc công an phường 11, Q.6, buộc họ phải nổ súng làm Tùng bị thương để khống chế, bắt giữ Tùng.

Tại tòa, Tùng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và xin tòa giảm nhẹ hình phạt.

Mẹ bị hại có mặt tại phiên xét xử cũng xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Tuy nhiên, HĐXX đã tuyên phạt Tùng án tử hình bởi cho rằng mức án đó mới đủ sức răn đe.

Nguồn TNO

  • Từ khóa
24203

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu