Thứ 7, 20/04/2024 08:49:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 17:46, 01/10/2020 GMT+7

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020-2025

Phát động trồng cây “Nhớ ơn Bác Hồ” chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Minh Luận - Như Nam
Thứ 5, 01/10/2020 | 17:46:00 658 lượt xem
BPO - Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, chiều nay 1-10, ngay sau phiên trù bị của đại hội, tại công trình Thiết kế công viên hồ Suối Cam, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã tham gia lễ phát động trồng cây “Nhớ ơn Bác Hồ”.

Dự lễ có Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đại biểu tham dự đại hội.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng phát biểu tại buổi lễ trồng cây

Phát biểu tại buổi lễ, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng khẳng định, việc tổ chức trồng cây nhằm tiếp tục thúc đẩy phong trào trồng cây gây rừng và bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta. Đồng thời làm đẹp cảnh quan và mang lại nhiều lợi ích khác như lời Bác Hồ lúc sinh thời đã dạy: “Việc trồng cây tốn kém ít nhưng lợi ích nhiều”.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng tham gia trồng cây "Nhớ ơn Bác Hồ". Ảnh: Trần Phương

Theo Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Thị Hằng, thành phố trẻ Đồng Xoài đang trong giai đoạn kiến thiết, tạo cảnh quan, môi trường. Trong đó, không gian cây xanh đô thị là yêu cầu thiết thực, không chỉ về mặt kinh tế - xã hội mà còn mang tính giáo dục truyền thống văn hóa. Qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm giữ gìn và phát triển môi trường sống.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Thị Hằng kêu gọi các xã, phường, thị trấn, mỗi cơ quan, đơn vị, trường học có ít nhất một công trình phát triển mảng xanh phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị.

“Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và mỗi người dân tham gia phát triển trồng cây tại gia đình, khu dân cư mình sinh sống nhằm giảm thiểu những tác hại do biến đổi khí hậu gây ra và góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường”, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Thị Hằng nhấn mạnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh và lãnh đạo thành phố Đồng Xoài tham gia lễ trồng cây

Phát biểu hưởng ứng tại buổi lễ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài Tôn Ngọc Hạnh khẳng định: Là đơn vị được thụ hưởng, thành phố Đồng Xoài sẽ tiếp quản, chăm sóc thật tốt, đảm bảo cây xanh luôn phát triển tươi tốt. Thành phố cũng tiếp tục phát động, tuyên truyền lan tỏa hình ảnh, khí thế của buổi lễ, tạo thành các phong trào thi đua thường xuyên trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo nên nhiều hệ thống cây xanh, thảm cỏ đô thị trên địa bàn thành phố nói riêng và Bình Phước nói chung. 

Lãnh đạo Sở Nội vụ và thành phố Đồng Xoài tham gia lễ trồng cây

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã tiến hành trồng 350 cây xanh gồm các loại giáng hương, gõ đỏ, cẩm lai, dầu và sao đen. Đây là những cây gỗ quý vừa có giá trị về kinh tế vừa góp phần tạo không gian xanh cho thành phố.

  • Từ khóa
10387

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu