Thứ 7, 20/04/2024 06:22:03 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 00:00, 27/12/2011 GMT+7

Phấn đấu đến năm 2015, tất cả các huyện, thị xã đều có trung tâm văn hóa - thể thao

Thứ 3, 27/12/2011 | 00:00:00 245 lượt xem

Ngày 27-12-2011, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong đã chủ trì họp thông qua đề án phát triển văn hóa, thể dục - thể thao tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2015.

Toàn cảnh buổi họp

Theo dự thảo đề án, từ nay đến năm 2015, ngành văn hóa, thể thao và du lịch sẽ tập trung đầu tư hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng Trung tâm văn hóa tỉnh; 100% các huyện, thị xã có trung tâm văn hóa - thể thao và 20% số xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa - thể thao…

Phấn đấu đến năm 2015, Bình Phước tiến hành xây dựng Thư viện tỉnh và số bản sách đạt 65.000 bản; 95% các huyện, thị xã có thư viện và mỗi thư viện có số đầu sách 6.500 bản.

Công tác cổ động trực quan ngày càng được quan tâm đầu tư (tuyên truyền cho lễ hội quả điều vàng )

Đối với công tác bảo tồn, bảo tàng và quản lý di tích, ngành đề ra chỉ tiêu trong giai đoạn này sẽ xây dựng Bảo tàng tỉnh; phấn đấu có thêm 3 di tích cấp quốc gia, 2 di tích cấp tỉnh được xếp hạng…

Ngành cũng đề ra hướng phấn đấu có từ 24-27 vận động đạt danh hiệu kiện tướng và dự bị kiện tướng cùng 120 huy chương các loại ở các giải thi đấu khu vực, quốc gia và quốc tế…

Phó chủ tịch Nguyễn Huy Phong cho rằng, việc đầu tư xây dựng và phát triển văn hóa, thể thao là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, tỉnh không thể đầu tư đồng bộ nhiều hạng mục cùng một lúc. Trước mắt cần tập trung nghiên cứu, xem xét hạng mục nào cần thiết và hạng mục nào chưa cần thiết để đầu tư theo một lộ trình hợp lý, bảo đảm đúng chủ trương đã đề ra.

L. Phương

  • Từ khóa
87645

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu