Thứ 5, 25/04/2024 18:40:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 17:47, 21/07/2020 GMT+7

Phải chú trọng xúc tiến thương mại, tìm đầu ra cho nông sản

Minh Luận - Trương Hiện
Thứ 3, 21/07/2020 | 17:47:00 243 lượt xem
BPO - Đó là nhấn mạnh của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh vào chiều nay (21-7) để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao và chiến lược, đề án phát triển nông nghiệp thời gian tới.

Dự buổi làm việc có Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh và đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đào Thị Lanh cho biết, hiện toàn tỉnh có 89.481 hội viên; 267 chi, tổ hội nghề nghiệp, 136 hợp tác xã và tổ hợp tác, 20 câu lạc bộ nông dân với internet… Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đang hỗ trợ xây dựng 85 mô hình sản xuất trong nông dân. Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan làm tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật. Đồng thời, triển khai nhiều hoạt động nông dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi phát biểu tại buổi làm việc

Để tạo thuận lợi thực hiện các chiến lược phát triển nông nghiệp, nông dân thời gian tới, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh mong muốn, Thường trực Tỉnh ủy thuận chủ trương để Ngân hàng Chính sách xã hội phối hợp với Hội Nông dân tỉnh mở gói vay mới cho nông dân từ nguồn vốn ký quỹ an sinh xã hội của các doanh nghiệp tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Đồng thời, thuận chủ trương giao Hội Nông dân tỉnh tham mưu thực hiện dự án, tổ chức khóa đào tạo kiến thức tài chính, kế toán cho các hợp tác xã; xây dựng văn phòng giao dịch, ký gửi, kết nối, giới thiệu và hỗ trợ tiêu thụ nông sản…

Tại buổi làm việc, các sở, ngành và lãnh đạo UBND tỉnh đã có nhiều ý kiến, kiến nghị, trao đổi làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc hỗ trợ nông dân tiếp cận vốn đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, chế biến sâu, tiếp cận thị trường, ổn định đầu ra cho nông sản…

Chỉ đại tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi yêu cầu, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh phải bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI để có chương trình đầu tư, phát triển cụ thể. Không nên đầu tư dàn trải mà phải có trọng tâm, trọng điểm.

Về những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm cụ thể, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đề nghị, hội phải chú trọng nâng cao năng suất cao điều, xây dựng chuỗi giá trị cho loại cây trồng này. Muốn làm được điều đó phải làm tốt công tác tuyên truyền, khơi dậy tinh thần hăng say lao động sản xuất cho nông dân thông qua các hoạt động tuyên dương nông dân sản xuất giỏi, thăm quan các mô hình sản xuất hiệu quả… Ngoài ra, cần chú trọng các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm đầu ra cho nông sản, giúp nông dân có nhiều kênh thông tin đầu tư cho sản xuất.

Đối với từng kiến nghị của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đã trao đổi làm rõ. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, hội tiếp tục nỗ lực thực hiện nhiều mô hình, giải pháp hỗ trợ nông dân, phát triển nông nghiệp đóng góp vào thành công chung của tỉnh.

  • Từ khóa
10224

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu