Thứ 6, 19/04/2024 01:40:05 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 19:30, 28/07/2020 GMT+7

Ông Phùng Hiệp Quốc tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Bù Gia Mập

Lệ Quyên - Như Nam - Phạm Quang
Thứ 3, 28/07/2020 | 19:30:00 1,881 lượt xem
BPO - Chiều nay 28-7, sau khi công bố kết quả bầu cử, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bù Gia Mập khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư; Ủy Ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.
Các đại biểu biểu quyết số lượng ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025

Hội nghị có sự tham dự của Đại tá Bùi Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy.

Hội nghị lần thứ nhất thống nhất số lượng nhân sự Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 13 ủy viên. Hội nghị đã bầu 11 ủy viên (khuyết 2). Ông Phùng Hiệp Quốc được tín nhiệm bầu tái đắc cử chức vụ Bí thư Huyện ủy Bù Gia Mập nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Lê Quang Oanh được bầu giữ chức vụ Phó bí thư Huyện ủy.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025

Hội nghị cũng thống nhất số lượng nhân sự Ủy ban Kiểm tra khóa XII gồm 7 ủy viên; bầu 6 ủy viên (khuyết 1). Ông Dương Viết Hải tái đắc cử chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng tại hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Quốc Minh đã công bố quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định luân chuyển ông Phan Xuân Linh, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh đến nhận công tác tại Huyện ủy Bù Gia Mập, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức vụ Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Bù Gia Mập Khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Phan Xuân Linh, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh nhận quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phan Xuân Linh hứa không ngừng nỗ lực, cố gắng cùng với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện ủy Bù Gia Mập hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao phó.

Trước đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bù Gia Mập thống nhất số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII là 41 ủy viên. Căn cứ vào danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI đề cử là 45 người, đại hội đã bầu ra 40 ủy viên (khuyết 1).

Ngày mai 29-7, đại hội tiếp tục ngày làm việc thứ hai với nhiều nội dung quan trọng và thực hiện phiên bế mạc.

  • Từ khóa
34723

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu