Thứ 7, 20/04/2024 21:11:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 18:39, 24/07/2020 GMT+7

Ông Lê Thanh Sơn được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thị xã Phước Long khóa III

Ngọc Nhật
Thứ 6, 24/07/2020 | 18:39:00 1,051 lượt xem
BPO - Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, chiều 24-7, HĐND thị xã Phước Long khóa III đã bế mạc kỳ họp thứ mười ba. Ông Lê Thanh Sơn, Phó bí thư Thị ủy Phước Long đã được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.
Tân Chủ tịch HĐND thị xã Phước Long khóa III Lê Thanh Sơn phát biểu tại kỳ họp

Kỳ họp được nghe báo cáo của 2 ban HĐND thị xã; các báo cáo UBND và cơ quan nhà nước theo đúng nội dung chương trình; nghiên cứu nhiều báo cáo, tờ trình quan trọng của HĐND - UBND thị xã. Phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, kỳ họp lần này đã tập trung và dành thời gian cho thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn. Nhiều ý kiến phát biểu của đại biểu HĐND xoay quanh chất lượng công trình nhà nước khi đưa vào nghiệm thu sử dụng; bố trí ngân sách đầu tư nâng cấp lưới điện sinh hoạt ở các khu dân cư; trang bị phòng cháy chữa cháy trên địa bàn; công tác quản lý đô thị như lấn chiếm vỉa hè, xây dựng nhà ở...

Ý kiến chất vấn tại kỳ họp được lãnh đạo các cơ quan, ngành chức năng, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Phước Long Phạm Thụy Luân trả lời cụ thể và đưa ra giải pháp thực hiện thời gian tới.

Kỳ họp lần này cũng tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch HĐND thị xã với ông Nguyễn Hoàng Thái; Phó chủ tịch HĐND thị xã với ông Võ Sư; 5 ủy viên UBND thị xã khóa III. Đồng thời thực hiện bầu cử bổ sung theo quy định. Kết quả ông Lê Thanh Sơn, Phó bí thư Thị ủy Phước Long được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Trịnh Xuân Hải được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐND thị xã. Ngoài ra, các đại biểu cũng đã bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND thị xã đối với 5 ông, bà: Bùi Thị Hằng, Hoàng Thị Hợp, Lê Quang Nghĩa, Trương Phước Thành, Nguyễn Ngọc Diệu.

Lãnh đạo Thị ủy - HĐND - UBND thị xã tặng hoa và quà cho 2 ông Nguyễn Hoàng Thái và Võ Sư

Kỳ họp thứ mười ba, HĐND thị xã đã thông qua 35 nghị quyết liên quan đến hoạt động HĐND thị xã; phát triển kinh tế - xã hội và nhân sự HĐND - UBND. Qua đó tạo ý chí, động lực cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đặc biệt lập thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp.

  • Từ khóa
34650

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu