Thứ 4, 24/04/2024 06:03:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:31, 06/12/2019 GMT+7

Nữ “nhạc trưởng” nhiệt huyết

Thứ 6, 06/12/2019 | 15:31:00 747 lượt xem
BP - Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm Bình Phước, chuyên ngành Nhạc đội, năm 2008, cô Kiều Thị Ánh Nga (1986) về làm giáo viên Tổng phụ trách đội Trường THCS Bù Nho, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng. 11 năm công tác, cô Nga luôn phấn đấu đưa hoạt động đội của trường ngày một lớn mạnh, đạt nhiều thành tích nổi bật.

Những ngày đầu nhận nhiệm vụ có nhiều bỡ ngỡ nhưng được sự động viên, giúp đỡ từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, cộng với việc thường xuyên tiếp xúc với học sinh giúp cô dần quen công việc. Cô luôn nêu cao tinh thần học tập, học hỏi đồng nghiệp, đọc thêm sách tham khảo, tích cực dự giờ thăm lớp để nâng cao trình độ; tham gia đầy đủ hoạt động tập huấn chuyên môn do Hội đồng Đội huyện, tỉnh tổ chức. Từ đó, hoạt động đội của trường ngày càng chất lượng, từng bước ổn định về mọi mặt. Cô Nga cho biết: Để trở thành giáo viên Tổng phụ trách đội giỏi, bên cạnh sự năng động, sáng tạo, chịu khó học hỏi thì điều quan trọng nhất là phải yêu nghề, yêu học sinh. Chính điều đó làm động lực để tôi luôn cố gắng tìm tòi học hỏi kinh nghiệm, sáng tạo những mô hình mới, đổi mới hoạt động đưa phong trào đội của trường ngày càng phát triển. Từ đó góp phần hạn chế tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng và vắng học.

Cô Kiều Thị Ánh Nga (bìa phải), giáo viên Tổng phụ trách đội Trường THCS Bù Nho (Phú Riềng) vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2019

Hằng năm, cô tham mưu Ban giám hiệu trường tổ chức tốt các hoạt động đội thiết thực theo từng chủ điểm, thu hút học sinh tham gia như: Phong trào kế hoạch nhỏ, nhà sử học nhỏ tuổi, ngoại khóa thiếu nhi vui khỏe - tiến bước lên Đoàn, công trình măng non, vé số học tập, hoa điểm 9, 10, báo tường, tiết học tốt, tuần học tốt, văn hóa, trò chơi dân gian... Tiêu biểu trong các phong trào là xây dựng Quỹ “Vì bạn nghèo hiếu học” giúp học sinh nghèo đón tết đầm ấm, vui vẻ. Hằng năm, cô vận động học sinh thu gom phế liệu, giấy vụn, tiết kiệm tiền ăn sáng để nộp quỹ. Từ nguồn quỹ này, từ năm học 2013-2014 đến 2018-2019, liên đội đã trao tặng 190 phần quà, trị giá hơn 53 triệu đồng, cho học sinh khó khăn đạt nhiều thành tích. Qua các phong trào giúp học sinh được chia sẻ, bày tỏ mong muốn và đặc biệt giúp các em tự rèn luyện sự chủ động, mạnh dạn, tự tin trong cuộc sống.

Ngoài ra, để phát triển công tác đội, cô Nga chú trọng xây dựng đội ngũ phụ trách chi đội có kỹ năng, nghiệp vụ; thường xuyên tổ chức nhiều đợt tập huấn kỹ năng công tác đội cho liên đội, chi đội và các câu lạc bộ kỹ năng. Đồng thời, cô thường xuyên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến phương pháp hoạt động đội phù hợp từng đối tượng học sinh. Tiêu biểu như: Giúp đội viên rèn luyện tốt chuyên hiệu “Nhà sử học nhỏ tuổi” thông qua các trò chơi ở Liên đội trường; một số hình thức giáo dục học sinh yêu lịch sử thông qua các trò chơi; một số kinh nghiệm trong triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ”... Các sáng kiến được đồng nghiệp, hội đồng khoa học huyện, tỉnh đánh giá có tính mới, ý nghĩa thực tiễn, có thể áp dụng cho học sinh một số trường trong huyện.

Bên cạnh đó, cô luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các hoạt động, công tác xã hội hóa giáo dục... Với niềm đam mê công tác đội cộng với tình yêu thương học trò đã giúp cô luôn giữ được “ngọn lửa” nhiệt huyết với nghề, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của trường, trở thành tấm gương sáng trong công tác đội của huyện. Nhờ vậy, Liên đội trường nhận được nhiều bằng khen, danh hiệu của UBND tỉnh, Tỉnh đoàn. Từ năm học 2010-2011 đến 2017-2018, cô Nga là Chiến sĩ thi đua cơ sở, 2 lần đạt Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, nhà giáo tiêu biểu giai đoạn 2008-2013 và được tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Đặc biệt, năm 2019, cô vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích trong công tác GD-ĐT từ năm học 2013-2014 đến 2017-2018.

Vũ Nam

  • Từ khóa
2355

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu