Thứ 5, 28/03/2024 15:45:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:18, 27/08/2017 GMT+7

NGƯỜI BÌNH PHƯỚC NÓI LỜI HAY, LÀM VIỆC TỐT

Nữ cán bộ mặt trận nói dân nghe, làm dân tin

Chủ nhật, 27/08/2017 | 08:18:00 2,896 lượt xem

BP - Chị Nông Thị Hoài Phượng (ảnh), sinh năm 1976, dân tộc Tày, quê tỉnh Cao Bằng. Năm 2000, sau khi tốt nghiệp Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học quốc gia Hà Nội), chị vào xã Tân Tiến (Bù Đốp) lập nghiệp. Từ năm 2014 đến nay, chị đã vận động nhân dân hiến đất, chặt bỏ cây trồng, hoa màu, dỡ bỏ các trụ tiêu... không đền bù, tổng trị giá thành tiền 970 triệu đồng, để xây dựng 17 tuyến đường bê tông xi măng tại các khu dân cư. Chị còn vận động nhân dân ủng hộ quỹ khuyến học 23,5 triệu đồng; vận động xây dựng 7 căn nhà tình nghĩa, tình thương trị giá 157 triệu đồng, 15 căn nhà đại đoàn kết trị giá 755 triệu đồng. Hộ chị đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” 3 năm liền (2014-2016).

TẬN TÂM VỚI CÔNG VIỆC

Tính tình vui vẻ, hoạt bát, thân thiện, cởi mở là ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi gặp chị. Bằng sự tâm huyết, tận tụy trong công việc, chị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ năm 2003-2005, chị là đội viên Đội tri thức trẻ Tỉnh đoàn Bình Phước tham gia phát triển vùng nông thôn và miền núi. Năm 2005-2010, chị là cán bộ văn hóa xã. Dù ở cương vị hay lĩnh vực công tác nào, chị cũng luôn được cấp trên, đồng nghiệp và nhân dân tín nhiệm. Năm 2010, chị được bầu giữ chức Chủ tịch UBMTTQVN xã Tân Tiến. Mặc dù có kinh nghiệm trong công tác, song chị không khỏi lo lắng bởi đây là nhiệm vụ mới. Chị nói: “Muốn hiểu dân thì phải thường xuyên gần gũi, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Muốn nói để dân tin, trước hết cán bộ phải gương mẫu đi đầu”. Cán bộ MTTQ xã phải thường xuyên bám sát cơ sở, đi địa bàn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn của nhân dân để kịp thời tìm giải pháp tháo gỡ.

Ông Lê Thanh Sang, Phó chủ tịch UBMTTQVN huyện Bù Đốp cho biết: Với vai trò là cán bộ, đảng viên, chị Phượng luôn lấy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm phương châm để thực hiện nhiệm vụ. Trong công việc, chị luôn gương mẫu, tận tụy và nêu cao tinh thần trách nhiệm. Là Chủ tịch UBMTTQVN xã, chị đã đề ra nhiều phương pháp, hình thức, nội dung hoạt động, góp phần tạo nên thành công ở các phong trào tại địa bàn.

Nhằm thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hằng năm, chị cùng Ban Thường trực tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện. Qua bình xét, xã có trên 60% khu dân cư văn hóa; trên 90% hộ đạt văn hóa. Trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, chị tích cực tuyên truyền, vận động nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất, chặt bỏ hoa màu để làm đường giao thông nông thôn, trị giá 970 triệu đồng; đóng góp trên 280 ngày công lao động; vận động bà Nguyễn Thị Sổ, ấp Tân Bình hiến hơn 1.000m2 đất để xây dựng nhà văn hóa.

Xã có 4,5km đường biên giới giáp nước bạn Campuchia, những năm qua, chị phối hợp lực lượng bộ đội biên phòng, công an tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt quy chế biên giới... góp phần xây dựng tuyến biên giới luôn ổn định.

GIỎI VIỆC NƯỚC, ĐẢM VIỆC NHÀ

Với 14 năm tham gia hoạt động xã hội, trải qua nhiều công việc khác nhau nên chị có kinh nghiệm trong quá trình công tác. Vừa tích cực động viên, hướng dẫn bà con chăm lo phát triển kinh tế, chị luôn tiên phong trong các phong trào để làm gương. Thông qua cuộc vận động, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nhân dân trong xã đã tự nguyện giúp nhau 559 triệu đồng, 12.254 cây giống các loại, 2.329 ngày công lao động. Từ đó giúp 259 hộ vươn lên phát triển sản xuất, thoát nghèo bền vững, trong đó có sự góp sức của chị Phượng.

Bí thư Chi bộ thôn Tân Nghĩa Hoàng Thị Sao cho biết: ““Giỏi việc nước, đảm việc nhà” là nhận xét chung của người dân trong xã về chị Phượng. Chị luôn tích cực tham gia hoạt động ở khu dân cư thông qua việc tuyên truyền, vận động bà con tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động, như giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, nhân đạo từ thiện, xây dựng gia đình và khu dân cư văn hóa. Gia đình chị còn là điển hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế, xây dựng hạnh phúc, nuôi dạy 2 con chăm ngoan, học giỏi”. “Vừa qua, để chia sẻ khó khăn về cơ sở vật chất của lớp học tình thương tại ấp Tân Hòa, chị Phượng đã vận động được 40 triệu đồng hỗ trợ xây dựng lớp học tình thương cho con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn” - ông Ngô Tùng Bích, người dân ấp Tân Hòa nói.

Với nỗ lực của bản thân, 3 năm liền (2014-2017), chị Phượng và tập thể UBMTTQVN xã Tân Tiến được Ủy ban Trung ương MTTQVN, UBMTTQVN tỉnh và UBND tỉnh tặng bằng khen. Năm 2017, chị vinh dự là nữ cán bộ cấp xã tiêu biểu duy nhất của tỉnh được giới thiệu để tuyên dương tại hội nghị biểu dương chủ tịch UBMTTQVN cấp xã và trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu toàn quốc, giai đoạn 2014-2017 do Ủy ban Trung ương MTTQVN dự kiến tổ chức vào tháng 10 tới tại Hà Nội.

Trọng Phước

  • Từ khóa
18728

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu