Thứ 7, 20/04/2024 19:31:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 14:06, 07/02/2020 GMT+7

Nông dân Đồng Nơ chung sức phát triển kinh tế

Ngọc Tú
Thứ 6, 07/02/2020 | 14:06:00 190 lượt xem
BPO - Đẩy mạnh chuyển giao, áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất, coi trọng mô hình điểm hiệu quả, giúp nông dân gỡ khó về vốn, phân bón… là những việc làm Hội Nông dân xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản đang hỗ trợ các nông hộ trên địa bàn nâng cao trình độ thâm canh, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi để mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Chủ động nắm tình hình và giúp đỡ hội viên

“Giá các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao, trong khi các mặt hàng nông sản chủ lực như cao su, điều, cà phê giảm mạnh cùng với thời tiết thay đổi thất thường, hạn hán kéo dài, cây điều mất mùa, cây tiêu bị bệnh chết nhanh, chết chậm lan rộng đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân. Nhờ sự chủ động, Hội Nông dân luôn định hướng sát tình hình thực tế, tránh tổn thất nên nông dân xã Đồng Nơ vẫn yên tâm sản xuất và tham gia đầy đủ các phong trào” - ông Hồ Công Thanh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Nơ cho biết.

Năm 2019, phát hiện dịch bệnh trên cây trồng, Ban Chấp hành hội đẩy mạnh tuyên truyền nông dân phòng trừ. Bên cạnh đó, hội phối hợp tổ chức 2 cuộc hội thảo, tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật áp dụng vào sản xuất, chăn nuôi...

Ông Hồ Công Thanh, Chủ tịch Hội Nông dân xã (bên phải) trao đổi với ông Nguyễn Hữu Công, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ấp Đồng Tân, xã Đồng Nơ về hiệu quả nuôi gà bán thả vườn

Phát huy vai trò của Hội Nông dân trong huy động vốn giúp hội viên phát triển kinh tế, nhân rộng những mô hình hiệu quả, năm 2019, Hội Nông dân xã đã huy động tổng quỹ xoay vòng được hơn 703 triệu đồng, giúp 61 hội viên vay vốn và hướng dẫn cách thức phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Điển hình trong tạo vốn tương trợ có Chi hội nông dân ấp 5 với 327 triệu đồng, giúp 30 hộ vay phát triển sản xuất, kinh doanh...

Bên cạnh đó, nhiều hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, hộ khá, giàu giúp hộ nghèo, thiếu vốn sản xuất bằng nhiều hình thức như công lao động, tiền, cây giống, vật tư nông nghiệp... với tổng hơn 247 triệu đồng, 3.600 cây cao su và nhiều vật nuôi, cây trồng khác trị giá khoảng 61,2 triệu đồng. Hội Nông dân xã cũng phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hớn Quản tạo điều kiện giúp hội viên vay vốn. đến nay có 123 hội viên được vay 1,9 tỷ đồng; riêng năm 2019 thành lập 2 tổ tiết kiệm, có 58 hộ vay trên 1,45 tỷ đồng đầu tư hiệu quả, sử dụng vốn đúng mục đích.

nhân rộnGNhiều mô hình kinh tế

Điển hình là mô hình trồng khoai mỡ ở ấp 4. Áp dụng đúng kỹ thuật trồng, chăm sóc nên thu nhập cao và được nhiều hộ chuyển đổi thành công khi thanh lý vườn cây hoặc có nguồn đất mới, đất thuê... Anh Nguyễn Văn Ngọc, nông dân ấp 4 cho biết: “Gia đình tôi thuê 10 ha đất trồng khoai mỡ, chủ yếu trồng trong mùa mưa. Kết hợp tốt giữa máy móc, kỹ thuật và thời tiết nên sức người bỏ ra không nhiều mà vẫn cho thu nhập khá, nhu cầu tiêu thụ cao vì vậy không lo đầu ra...”.

Ông Hồ Công Thanh cho biết thêm, năm 2019, tình hình chăn nuôi trong xã tương đối ổn định. Mặc dù dịch tả heo châu Phi có “quét” qua xã nhưng chỉ 9 hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng, tiêu hủy 69 con/1.240kg và đã được hỗ trợ thỏa đáng. Chăn nuôi vẫn mang lại thu nhập đáng kể cho nông dân. Cụ thể, đàn dê tăng 200 con, phát triển thêm 2 trại gà thả vườn hơn 15 ngàn con, 4 trại nuôi ong, 2 trang trại nuôi heo cho Công ty CP Việt Nam hơn 15 ngàn con được vệ sinh tốt, không bị tác động bởi dịch. Ngoài ra, còn có mô hình nuôi vịt trên cạn ở ấp Đồng Tân hiệu quả cao đang được hội phổ biến cho nhiều hội viên học hỏi. “Hội Nông dân luôn phối hợp với ngành thú y tuyên truyền để người chăn nuôi làm tốt vệ sinh chuồng trại; tổ chức nhiều đợt tiêm phòng ngừa dịch bệnh. Ngành chức năng cũng tăng cường kiểm tra, giám sát vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm” - ông Thanh chia sẻ.

Nhờ những hướng mở, nông dân Đồng Nơ phấn khởi, đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước. Từ đó đoàn kết hỗ trợ nhau về vốn, cây - con giống và phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể... phát triển kinh tế, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, tìm những mô hình chăn nuôi, trồng trọt hiệu quả để tập huấn cho hội viên học hỏi, áp dụng.

 Hiện toàn xã có 600 hội viên sinh hoạt tại 6 chi hội, 22 tổ hội với 55 hội viên nòng cốt. Năm 2019, nhiều hội viên đã vươn lên và nhiều hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cũng tạo điều kiện tương trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn về khoa học, kỹ thuật, tạo điều kiện cho hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Trong thời gian tới, Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, cải tạo vườn để chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao. Nắm bắt nhu cầu của nông dân, hội sẽ phối hợp với đơn vị chuyên môn chuyển giao khoa học, kỹ thuật để nông dân áp dụng hiệu quả hơn trong trồng trọt và chăn nuôi. Đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi với nhiều mô hình phong phú theo hướng hội nhập, liên kết “4 nhà”, phấn đấu có trên 90% hộ hội viên đăng ký thực hiện phong trào và cuối năm có trên 70% hộ đạt. Hội xây dựng ít nhất 1 mô hình điểm để hội viên học tập, đồng thời giảm 20-25% hộ nghèo.

  • Từ khóa
45408

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu