Thứ 7, 20/04/2024 00:15:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:18, 31/03/2020 GMT+7

Nông dân chung tay bảo vệ môi trường

Lê Na - Công Minh
Thứ 3, 31/03/2020 | 13:18:00 653 lượt xem
BPO - Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/HNDTW năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về nâng cao trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2014-2020, hội nông dân các cấp trong tỉnh đã phát động thực hiện và duy trì nhiều mô hình “Nông dân bảo vệ môi trường”. Từ đó, nông dân Bình Phước đã từng bước chuyển biến trong ý thức trách nhiệm chung sức bảo vệ môi trường sống ngày càng xanh - sạch - đẹp…

Từ những mô hình điểm...

Đã 2 năm nay, đều đặn mỗi tuần 1 lần, các thành viên Tổ thu gom rác thải thuộc Chi hội nông dân ấp Hưng Thịnh, xã Lộc Thịnh (Lộc Ninh) lại cùng nhau tỏa ra các ngả đường trong ấp thu gom bao ni-lon, rác thải nhựa... làm sạch môi trường. Ông Lý Kim Giàu, Trưởng ấp Hưng Thịnh cho biết: Năm 2018, xã Lộc Thịnh phát động phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đồng thời xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải tại khu vực nông thôn, tổ thu gom rác thải của ấp được Hội Nông dân xã xây dựng làm mô hình điểm. Tổ có 12 thành viên, nòng cốt là hội viên nông dân. Với tinh thần tự nguyện, hội viên tham gia thu gom rác thải trên các tuyến đường, vận động người dân không vứt rác bừa bãi.

Bà Đoàn Thị Sanh, Tổ trưởng Tổ thu gom rác thải ấp Hưng Thịnh chia sẻ thêm: Thành viên trong tổ ít, trong khi ấp có hơn 200 hộ dân, 8km trục đường chính và hàng chục tuyến đường xương cá nên khối lượng công việc rất nhiều. Để việc thu gom rác thải hiệu quả, Ban điều hành ấp đã thông báo với người dân về thời gian gom rác thải và khi dọn đến đoạn đường nào thì kêu gọi hộ dân phụ giúp thêm. Thấy đường làng, ngõ xóm sạch, đẹp hơn nên người dân ngày càng nhiệt tình hưởng ứng.

Mô hình “Thu gom vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật” xã Long Giang được thực hiện từ tháng 6-2016 góp phần bảo vệ môi trường hiệu quả

Sau 2 năm thực hiện, mô hình Tổ thu gom rác thải được duy trì đều đặn, diện mạo ấp Hưng Thịnh như thay da đổi thịt, sáng - xanh - sạch - đẹp hơn.

Thay đổi được thói quen vứt rác thải, nhất là vỏ bao bì sau khi dùng thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi của nông dân là hiệu quả lớn ở xã Long Giang (Phước Long). Mô hình “Thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật” được thực hiện từ tháng 6-2016. Trước đây, người dân Long Giang thường bỏ chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng ở vườn rẫy, suối, kênh mương gây nguy cơ ô nhiễm môi trường đất, nước. Vì vậy, Hội Nông dân xã Long Giang triển khai xây dựng trên mỗi trục đường nội đồng tại thôn Nhơn Hòa 2 và An Lương các bi bê tông để thu gom vỏ bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật; chi hội nông dân các thôn tăng cường vận động người dân.

Ông Huỳnh Văn Pháp ở thôn Nhơn Hòa 2 cho biết: “Ban đầu, người dân ngại vì phải đi xa để bỏ rác thải nhưng được sự vận động, nhắc nhở của cán bộ xã, dần dần bà con đã bỏ vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật để vào thùng chứa, không vứt bừa bãi ra môi trường như trước đây”.

Gần 4 năm qua, xã Long Giang thu gom được 60kg vỏ bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật mang đi tiêu hủy. Ông Phạm Quốc Cường, Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Giang chia sẻ: Mô hình thu gom rác thải góp phần nâng cao nhận thức của bà con trong việc bỏ bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật đúng nơi quy định. Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã còn quản lý được dịch hại để giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhằm hạn chế thấp nhất những tác hại của thuốc mang lại, bảo đảm môi trường an toàn trong sản xuất nông nghiệp. Môi trường sống của xã Long Giang vì thế cũng xanh, sạch hơn.

...đến 137 mô hình bảo vệ môi trường

Phong trào nông dân tham gia bảo vệ môi trường là một trong những nội dung trọng tâm hội nông dân toàn tỉnh phát động gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Theo đó, hội viên tích cực phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; song song tham gia phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”... Cụ thể hóa bằng việc phát quang bụi rậm quanh nhà, quanh xóm, trồng hoa, cây xanh; thu gom rác thải nhựa, bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng; xây dựng các mô hình xử lý chất thải trong sinh hoạt ở địa bàn nông thôn...

Nhiều cơ sở hội nông dân đã có cách làm hay, hiệu quả, tiêu biểu như Hội Nông dân thị xã Phước Long có 20 mô hình nông dân bảo vệ môi trường nông thôn như: “Con đường tự quản”, “Thu gom vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật”, “Con đường không rác”. Phong trào nông dân bảo vệ môi trường ở huyện Lộc Ninh cũng đã được triển khai, lan tỏa sâu rộng đến các chi hội. Ông Lê Khắc Phú, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lộc Ninh cho biết: Lộc Ninh có 131 chi hội nông dân. Mỗi chi hội xây dựng 1 mô hình nông dân bảo vệ môi trường, chủ yếu thu gom rác thải. Hội viên hưởng ứng rất tích cực, mỗi gia đình tự thực hiện theo phương châm “3 sạch” (sạch nhà, sạch vườn, sạch đường làng, ngõ xóm).

Với những nỗ lực, thời gian qua các cơ sở hội nông dân trên toàn tỉnh đã làm tốt công tác vận động hội viên, nông dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Tính đến nay, toàn hội đã xây dựng được 137 mô hình tiêu biểu nông dân bảo vệ môi trường nông thôn thu hút hàng ngàn hội viên nông dân tham gia. Từ đó đã và đang góp phần đưa tiêu chí về môi trường trong chương trình xây dựng nông thôn mới về đích sớm hơn.

  • Từ khóa
1639

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu